SEA Games 31: Thể thao Malaysia đặt chỉ tiêu thấp khi nhiều môn thế mạnh 'bốc hơi'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/04/2022 13:21 GMT+7

Đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội (Việt Nam) lần này có thể bớt áp lực hơn khi được giao chỉ tiêu mang về ít nhất 36 HCV cho đất nước.

Theo tờ Metro, chỉ tiêu lần này thấp xa so với mục tiêu đặt ra tại SEA Games 2019 ở Philippines khi đoàn thể thao Malaysia được kỳ vọng sẽ mang về 70 HCV.

Đoàn thể thao Malaysia có cuộc gặp mặt trước khi lên đường sang Việt Nam dự SEA Games 31

BERNAMA

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Ahmad Faizal Azumu cho biết, ngoài mục tiêu HCV, đoàn thể thao quốc gia cũng hy vọng các VĐV sẽ đoạt 35 HCB và 75 HCĐ với tổng chỉ tiêu là 146 huy chương.

"Dựa trên thành tích hiện tại của 15 loại hình thể thao mà các VĐV quốc gia tham gia dự kiến ​​sẽ đóng góp 36 HCV. Lặn và điền kinh được kỳ vọng sẽ là môn giành HCV nhiều nhất. Cả hai môn thể thao này đều có khả năng mang về hơn 5 HCV. Theo thành tích hiện tại, tiền thưởng HCV có thể được trao ở các môn taekwondo, wushu, bianque, pencak silat, thể hình và một số môn thể thao khác", ông Faizal Azumu nói trong cuộc họp báo sau cuộc gặp động viên đoàn thể thao Malaysia chuẩn bị lên đường sang Việt Nam tranh tài.

Bóng đá nam là 1 trong những môn Malaysia đặt chỉ tiêu đoạt HCV tại SEA Games 31

FAM

Ngoài ra, ông Faizal cho biết, tổng cộng 72 huy chương (25 HCV, 18 HCB và 29 HCĐ) từ 27 môn thể thao và 68 nội dung giành được tại SEA Games ở Philippines sẽ không thể bảo vệ được vì không được thi đấu tại sự kiện sắp tới ở Việt Nam như bóng quần, trượt băng, chèo thuyền, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, bóng bầu dục, lướt sóng… Đoàn thể thao Malaysia trong SEA Games 2019 đã kết thúc ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương khi đoạt 55 HCV, 58 HCB và 71 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.