SEA Games 31: Tuyển nữ Malaysia rút lui vì lý do ‘chưa đá đã thấy thua’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/03/2022 10:07 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa lý giải nguyên nhân chính khiến họ không cử đội tuyển nữ quốc gia thi đấu tại SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Theo FAM, quyết định rút tuyển bóng đá nữ khỏi SEA Games năm nay thực tế đã được đưa ra vào năm ngoái sau khi tính đến sức mạnh của các đối thủ trên trường quốc tế và thành tích của họ trong 2 trận đấu trước đó. Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ FAM, Suraya Yaacob cho biết quyết định được đưa ra sau khi tính đến thực tế là đội tuyển quốc gia chưa cho thấy tiềm năng thách thức ở đấu trường khu vực vào thời điểm này.

Tuyển bóng đá nữ Malaysia sẽ không tranh tài ở SEA Games 31

fam

Suraya cho biết FAM có quan điểm rằng tuyển bóng đá nữ cơ hội giành huy chương là rất nhỏ dựa trên hiệu suất hiện tại theo Hội đồng Olympic Malaysia (MOC), nơi phân chia đội tham dự SEA Games 31 theo các hạng A và B dựa trên khả năng giành huy chương. “Thông tin chúng tôi tìm hiểu được là các đội tuyển được chọn như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar cũng như Philippines đều gây rất nhiều khó khăn đối với tuyển nữ quốc gia ở thời điểm này. Sau khi tính đến kết quả của tuyển nữ ở các kỳ SEA Games 2017, 2019 và phong độ hiện tại, chúng tôi quyết định không thi đấu ở giải SEA Games lần này”, bà Suraya nói.

Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Jacob Joseph đã thua Myanmar và Philippines xếp cuối bảng A tại SEA Games 2019. Trước các CĐV nhà ở SEA Games 2017, tuyển nữ Malaysia cũng đã thua 4 trận 1-2 trước Philippines, 0-5 trước Myanmar và bị Thái Lan và Việt Nam đánh bại đều với tỷ số 6-0.

Suraya nhấn mạnh rằng quyết định không cử tuyển nữ tham dự SEA Games 31 được đưa ra trước khi lịch cũ của SEA Games - vốn tổ chức vào tháng 11 và 12.2021 nhưng bị hoãn đến tháng 5.2022 do sự lây lan của Covid-19. Quyết định này cũng được đưa ra sau khi tính đến màn trình diễn của Harimauwati Malaya (biệt danh tuyển nữ Malaysia) ở vòng loại Asian Cup tại Palestine hồi tháng 9 năm ngoái, đây là giải đấu duy nhất của họ trong 2 năm. Ở vòng loại, đội bóng của HLV Jacob thất thủ 0-4 dưới tay Thái Lan, sau đó thắng 2-0 trước Palestine.

Chủ tịch Ủy ban bóng đá nữ FAM, Suraya Yaacob (trái) đã lý giải quyết định rút tuyển nữ khỏi SEA Games 31

nstp

Theo bà Suraya, mặc dù Harimauwati Malaya có thể có một đội hình được tăng cường bởi Steffi Sarge Sergeant Singh, Nurul Azurin Mazlan, Andrea Lee và Henrietta Justine, nhưng FAM lo lắng rằng nỗ lực phát triển toàn bộ đội tuyển sẽ bị cản trở nếu họ lại trở thành “đội bóng lót đường” ở SEA Games tại Việt Nam.

Khi được hỏi về việc mọi quốc gia thành viên của AFC cũng như Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đều phải tham gia các giải đấu cấp khu vực và châu lục, bà Suraya giải thích: “FAM cam kết tham gia tất cả các giải đấu do AFC tổ chức và dưới sự bảo trợ của AFF vì mọi quốc gia thành viên đều bắt buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, đối với các sự kiện thể thao như SEA Games và Asian Games dưới sự bảo trợ của OCM, chúng tôi được phép nghiên cứu tất cả các phương án khác”. Nữ quan chức này cũng hy vọng kế hoạch tăng cường tổ chức các giải bóng đá nữ trong nước để có thể tìm kiếm tài năng và giúp các cầu thủ nữ có cơ hội cọ xát nhiều hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.