SEA Games 31: Vé xem U.23 Việt Nam đá ở sân Việt Trì phân bổ thế nào?

Lê Tân
Lê Tân
25/04/2022 09:20 GMT+7

Vé vào xem SEA Games 31 đã rất nóng sau lưng, thầy Park siết chặt kỷ luật U.23 Việt Nam ">U.23 Việt Nam đá tại SEA Games 31 sẽ được bán trực tiếp, trực tuyến và đường công văn.

Sáng 25.4, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Cơ bản, BTC SEA Games 31 đã thống nhất giá vé bán các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam được tổ chức tại Phú Thọ. Giá vé đúng như Phú Thọ đã đề xuất trước đó là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng”.

Vé vào xem các trận đấu ở bảng có sự góp mặt của đội U.23 Việt Nam là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng

Minh Tú

Ông Thủy cũng cho biết, các trận bán kết sẽ có 3 mệnh giá là 300.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng/vé. “Chúng tôi tin tưởng đội U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt và tiếp tục đá bán kết tại sân Việt Trì”, ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.

BTC SEA Games 31 và tỉnh Phú Thọ đang thống nhất lại mẫu vé và nội dung trong vé để triển khai in ấn. “Vé có mẫu chung được áp dụng cho tất cả các môn thi đấu. Chỉ có nội dung in trên đó là khác. Chúng tôi đang cho rà soát kỹ lại. Điều quan trọng nhất là lựa chọn được nhà in có đủ năng lực. Việc in vé phải nhanh, chất lượng tốt và phải đảm bảo an toàn, chống làm giả bằng công nghệ hiện đại”, ông Thủy chia sẻ.

Ngoài việc lựa chọn đơn vị in vé, ông Nguyễn Đắc Thủy thông tin, BTC SEA Games tại Phú Thọ cũng đang lựa chọn đơn vị cung cấp công nghệ phát hành vé trực tuyến. “Để phục vụ người dân ở xa, không có điều kiện đến Phú Thọ mua vé, BTC sẽ phát hành vé qua đường công văn và bán trực tuyến. Mỗi trận, chúng tôi chỉ in vé đúng bằng sức chứa sân (đã trừ các vị trí cho báo chí), sau đó phân bổ chỗ cho vé mời, vé bán. Vé bán lại được phân bổ để bán trực tiếp, bán trực tuyến và qua công văn”.

Sân Việt Trì đã sẵn sàng cho SEA Games 31

Vương Anh

Theo ông Thủy, vé qua đường công văn sẽ rất hạn chế, được lựa chọn kỹ càng. “Điều quan trọng là người dân dễ tiếp cận với vé xem U.23 Việt Nam thi đấu. Phần lớn vé sẽ bán trực tiếp và trực tuyến. Chính vì vậy, hệ thống bán trực tuyến đang được lựa chọn kỹ. Website để bán vé phải dễ truy cập, không quá tải mà phải có tính bảo mật cao. Chúng tôi sẽ nhờ tiểu ban an ninh kiểm soát việc giả mạo địa chỉ trực tuyến bán vé”, ông Thủy cho biết.

Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, các phương án phân phối vé, địa điểm bán vé trực tiếp và website bán vé trực tuyến sẽ được công bố trước trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Indonesia 1 tuần.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Indonesia vào 19 giờ ngày 6.5. Đến ngày 8.5, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Philippines. Ngày 13.5, U.23 Việt Nam sẽ thi đấu với U.23 Myanmar. Trận đấu cuối cùng của U.23 Việt Nam ở vòng bảng là gặp U.23 Timor Leste ngày 15.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.