Sếp lớn bóng đá Malaysia tuyên bố mục tiêu khủng: U.23 Việt Nam cần đề phòng cao độ

Văn Trình
Văn Trình
29/03/2024 19:56 GMT+7

Sau khi U.23 Malaysia có những kết quả tích cực ở những trận giao hữu gần đây, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - Noor Azman tự tin đội nhà sẽ vượt qua vòng bảng giải U.23 châu Á, nơi có sự xuất hiện của U.23 Việt Nam.

Tại U.23 châu Á 2024, U.23 Malaysia nằm cùng bảng D với U.23 Việt Nam, Uzbekistan và Kuwait. So về lực lượng cũng như thành tích, U.23 Malaysia là đội bị đánh giá thấp nhất bảng đấu. Tuy nhiên, ông Noor Azman tự tin: “Chúng tôi nằm cùng bảng U.23 Việt Nam, Uzbekistan, Kuwait thì đã sao. Như các bạn thấy, U.23 Malaysia có những trận giao hữu tuyệt vời thời gian gần đây, kết quả cũng rất tích cực và điều đó chắc chắn khiến các đối thủ không thể xem thường.

Đánh bại các đội cùng bảng, có kết quả tích cực để vào vòng 16 đội U.23 châu Á là ước mơ của bất kỳ cầu thủ nào. Một trong 2 vị trí đầu bảng D, đó chính là mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu sắp tới. Tuy nhiên, hãy đợi những tuyên bố từ HLV và ban huấn luyện U.23 Malaysia, xem họ sẽ mang đến điều gì. Chắc chắn những sự thay đổi sẽ khiến nhiều đối thủ vất vả”.

Sếp lớn bóng đá Malaysia tuyên bố mục tiêu khủng: U.23 Việt Nam cần đề phòng cao độ- Ảnh 1.

Ông Noor Azman rất tự tin trong việc U.23 Malaysia sẽ vượt qua vòng bảng U.23 châu Á

FAM

U.23 Malaysia hiện được dẫn dắt bởi HLV Juan Torres Garrido. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng là trưởng bộ phận tuyển trạch tài năng của CLB Barcelona từ năm 2016 đến 2020, trước khi dẫn dắt đội U.23 Granada ở Tây Ban Nha từ năm 2021 đến 2022.

Bắt đầu từ ngày 17.3, ông Juan Torres Garrido đã công bố danh sách triệu tập của U.23 Malaysia. Theo truyền thông Malaysia, ban đầu các cầu thủ trẻ nước này phải rất vất vả mới theo kịp các giáo án của HLV Juan Torres Garrido. HLV 44 tuổi rất chú trọng đến kỹ thuật và lối đá ban bật nhỏ - những điều mà trước đây các cầu thủ trẻ của Malaysia ít được tiếp cận.

Những sự thay đổi của HLV Juan Torres Garrido cũng nhanh chóng mang đến sự tích cực. Ở 2 trận giao hữu gần nhất với U.23 Ấn Độ, U.23 Malaysia đã có 1 chiến thắng và 1 trận hòa (thắng 2-1 ngày 23.3 và hòa 1-1 ngày 26.3). Cả 2 trận đấu này được đá kín trên sân Kuala Lumpur và U.23 Malaysia có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội đối thủ (68% so với 32% của U.23 Ấn Độ).

Xem nhanh 20h ngày 28.3: Lộ diện người thay ông Troussier ở đội U.23

Ông Noor Azman tiết lộ thêm, ngày 1.4, U.23 Malaysia sẽ bắt đầu di chuyển đến Qatar, nơi diễn ra giải U.23 châu Á. FAM hy vọng sự có mặt sớm ở Qatar sẽ giúp các cầu thủ của U.23 Malaysia sớm làm quen với thời tiết, điều kiện thi đấu cũng như múi giờ sinh hoạt. Đồng thời, U.23 Malaysia sẽ tiếp tục có các trận giao hữu với các đối thủ mạnh là U.23 Trung Quốc (3.4), U.23 Qatar (6 hoặc 7.4). 

Ngoài ra, FAM vẫn đang cố gắng tìm một đội bóng mạnh để HLV Juan Torres Garrido và các cầu thủ cọ xát trong ngày 10 hoặc 11.4.

Sếp lớn bóng đá Malaysia tuyên bố mục tiêu khủng: U.23 Việt Nam cần đề phòng cao độ- Ảnh 2.

U.23 Malaysia vừa có kết quả khả quan trước U.23 Ấn Độ ở trận giao hữu kín

FAM

Trước ngày lên đường sang Qatar, U.23 Malaysia cũng đón nhận tin vui khi 4 cầu thủ là tiền vệ Mukhairi Ajmal Mahadi, Nooa Laine, hậu vệ Azam Azmi Murad, Harith Haiqal Adam Afkar đã hội quân. Trước đó, những cầu thủ này đã vắng mặt vì phải cùng đội tuyển Malaysia thi đấu với Oman ở vòng loại World Cup 2026. Đây đều là những cầu thủ trẻ tiêu biểu của bóng đá Malaysia và được HLV Juan Torres Garrido đánh giá rất cao. Dự kiến, họ cũng là những cầu thủ chủ chốt của U.23 Malaysia ở giải đấu sắp tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn nghề HLV bóng đá là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới

HLV Juan Torres Garrido phấn khởi chia sẻ: “Trong một tình huống tối ưu, bạn muốn có toàn bộ đội của mình ngay từ đầu nhưng chúng tôi hiểu tình hình. Những cầu thủ này chắc chắn sẽ tăng thêm chất lượng cho U.23 Malaysia. Tôi đã làm việc với các cầu thủ được một tuần và họ đã thể hiện được thể lực cũng như thái độ tốt. 

Với việc 4 cầu thủ chủ chốt gia nhập, tôi có thể đưa ra đánh giá tổng thể tốt hơn và quyết định đâu là kế hoạch tốt nhất cho giải đấu ở Qatar. Rõ ràng, mục tiêu của U.23 Malaysia là phải vượt qua vòng bảng”.

Sếp lớn bóng đá Malaysia tuyên bố mục tiêu khủng: U.23 Việt Nam cần đề phòng cao độ- Ảnh 3.

HLV Juan Torres Garrido đã có đủ những cầu thủ tốt nhất và sẵn sàng lên đường đến Qatar

FAM

U.23 châu Á diễn ra từ ngày 15.4 đến 3.5.2024 tại Qatar. U.23 Malaysia sẽ bắt đầu giải đấu bằng màn chạm trán U.23 Uzbekistan (17.4), U.23 Việt Nam (20.4) và U.23 Kuwait (23.4). 

Đáng chú ý, đây là giải U.23 châu Á thứ 2 liên tiếp mà U.23 Malaysia nằm cùng bảng với U.23 Việt Nam. Ở U.23 châu Á năm 2022, U.23 Malaysia cũng nằm cùng bảng C với U.23 Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan. Ở lượt đấu cuối, U.23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U.23 Malaysia 2-0 để giành ngôi nhì bảng, tiến vào tứ kết. Đội U.23 Việt Nam vừa thay tướng. HLV Troussier đã rời ghế, HLV Hoàng Anh Tuấn trám chỗ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.