Sếp lớn Juventus khen đẳng cấp hành xử của M.U khác biệt Man City trong vụ Ronaldo

10/09/2021 20:35 GMT+7

Thương vụ siêu sao Cristiano Ronaldo rời Juventus, "bẻ lái" với Manchester City (Man City) để trở lại Manchester United (M.U) tốn rất nhiều giấy mực. Sếp lớn của CLB Juventus Federico Cherubini vừa hé thêm một góc bí mật.

Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè châu Âu năm nay chỉ còn 1 tuần, Cristiano Ronaldo gây sốc khi bất ngờ muốn rời Juventus dù còn 1 năm hợp đồng, sau khi đã ghi 101 bàn thắng sau 134 trận trong 3 mùa giải tại Serie A.
Khi tất cả nghĩ việc anh đến Manchester City (Man City) chỉ còn là vấn đề thời gian thì bất ngờ siêu sao này cập bến Manchester United (M.U) khiến CĐV "Quỷ đỏ" sốc nặng: từ thất vọng, giận dữ sang hạnh phúc vỡ òa.
Trên tờ Tuttosport, Giám đốc thể thao CLB Juventus Federico Cherubini đã hé lộ một phần sự thật câu chuyện, chê Man City khi đàm phán với người đại diện Jorge Mendes tỏ ý không muốn trả một xu để ký hợp đồng với CR7.

Ronaldo đã toại nguyện khi không còn cảm thấy vui tại Juventus

AFP

Ông Federico Cherubini cho biết: "Đó là đòi hỏi không thích đáng. Là một CLB có truyền thống M.U đã hành xử khác biệt. Sẽ không thể có một kết thúc khác, theo cách Ronaldo đã nói với chúng tôi. Juventus không thể buộc cầu thủ ở lại trong bối cảnh tâm trí anh ta không còn ở đây.
Chúng tôi tôn trọng Ronaldo, nhưng tôi cùng quan điểm với chủ tịch của Juventus rằng lịch sử CLB được tạo nên bởi những nhà vô địch, HLV và những giám đốc vĩ đại, nhưng CLB mới là điều quan trọng nhất".
Cuối cùng Ronaldo đã cập bến M.U theo bản hợp đồng có giá trị 15 triệu euro cộng thêm 8 triệu euro điều khoản phụ bổ sung, một cái kết có hậu với "Quỷ đỏ" dù CĐV phải chờ xem Ronaldo ra mắt trên sân nhà. Nhưng chưa ra sân, Ronaldo đã là món hời của M.U.
Juventus lỗ ròng 14 triệu euro trong mùa 2021 - 2022 xét từ thương vụ trị giá 117 triệu euro mua Ronaldo từ Real Madrid năm 2018. Bù lại, họ tiết kiệm đến 57,350 triệu euro tiền lương trong năm hợp đồng còn lại của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo là một chiến thắng của M.U trước Man City

AFP

"Phải thừa nhận là đôi khi trong quá khứ Juventus phải trả giá để chia tay một số cầu thủ. Trong trường hợp này, với CLB khác (ám chỉ Man City - PV) chúng tôi sẽ không thể kiếm được gì cả.
Một tuần trước trận gặp Udinese, chúng tôi chắc chắn Ronaldo sẽ ở lại. Tôi không muốn tỏ ra đạo đức giả khi thừa nhận rất hạnh phúc khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Ronaldo vào ngày 28.8.
Mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu chuyện này diễn ra 1 tháng trước, vì không phải cầu thủ nào, ví dụ như Moise Kean sẵn sàng chờ đến ngày 31.8 để đợi xem Ronaldo có ra đi hay không", dẫn lời ông Federico Cherubini.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.