Serbia chỉ trích Tập đoàn Wagner vì cố gắng tuyển mộ công dân nước này

18/01/2023 18:06 GMT+7

Chính phủ Serbia đã lên án nhóm lính đánh thuê Nga Tập đoàn Wagner vì cố gắng tuyển mộ người dân Serbia.

Du khách tạo dáng chụp ảnh bên ngoài Trung tâm PMC Wagner ở St Petersburg, Nga

reuters

Al Jazeera ngày 17.1 đưa tin Tổng thống Aleksandar Vucic của Serbia ngày 16.1 đã lên án lực lượng lính đánh thuê Nga Tập đoàn Wagner vì cố gắng chạy quảng cáo trên phương tiện truyền thông địa phương để chiêu mộ người Serbia chiến đấu ở Ukraine.

Ông Vucic đã chỉ trích các trang web và phương tiện truyền thông xã hội của Nga vì đăng quảng cáo của Tập đoàn Wagner bằng tiếng Serbia, trong đó kêu gọi các tình nguyện viên gia nhập hàng ngũ của mình.

Tổng thống Serbia chỉ trích công ty an ninh Nga Wagner vì tìm cách mộ lính ở nước này

"Tại sao lại làm điều đó với Serbia? Tại sao Wagner lại kêu gọi người dân Serbia gia nhập khi biết rằng điều đó trái với quy định của chúng tôi?”,Tổng thống Vucic cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào cuối ngày thứ 16.1.

Quảng cáo gây tranh cãi đã xuất hiện vào đầu tháng này trên Đài RT của Nga, chi nhánh Serbia.

Luật Serbia cấm công dân nước này tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài và một số người đã bị kết án vì phạm luật. Một số ít người Serbia đã chiến đấu bên cạnh các lực lượng do Nga hậu thuẫn ở Ukraine kể từ khi giao tranh nổ ra lần đầu tiên ở nước này vào năm 2014.

Tổng thống Vucic cũng phủ nhận cáo buộc Tập đoàn Wagner hiện diện ở Serbia. Số lượng chính xác người Serbia tham chiến ở Ukraine chưa bao giờ được các quan chức tiết lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic của Serbia cũng cảnh báo người dân nước này không gia nhập hàng ngũ của Nga trong cuộc xung đột.

“Điều này sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý. Họ có thể phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan nhà nước”, Bộ trưởng Vucevic cho biết.

Đây là những lời chỉ trích hiếm hoi của Serbia đối với Nga. Từ lâu, Serbia đã là một đồng minh đáng tin cậy của Nga. Hai nước có chung di sản Chính thống giáo, sự căm ghét đối với NATO và cùng tham gia các liên minh quân sự trong một số cuộc chiến.

Serbia hiện vẫn là quốc gia châu Âu duy nhất - ngoài Belarus - không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Hàng chục ngàn người Nga đã chuyển đến sống ở Serbia kể từ khi xung đột bùng nổ. Hầu hết những người này được Serbia chào đón nồng nhiệt.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger ủng hộ Ukraine gia nhập NATO
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.