Serie A sắp có AC Milan mới của “ông trùm” Berlusconi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/06/2020 14:26 GMT+7

Ông chủ cũ CLB AC Milan Silvio Berlusconi trở lại “điểm nóng” bóng đá Ý khi CLB mới Monza của “ông trùm” truyền thông được thăng hạng lên Serie B để nhắm đến Serie A.

Monza là 1 trong 3 CLB được thăng hạng lên Serie B cùng với Vicenza và Reggina sau quyết định của Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) hôm 8.6 về việc kết thúc sớm Serie C mùa giải 2019 - 2020 do đại dịch Covid-19. Quyết định này kèm theo việc các CLB đứng đầu bảng xếp hạng 3 bảng đấu Serie C được thăng hạng. Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận bóng đá Ý khi Monza thuộc sở hữu của "ông trùm" truyền thông Berlusconi, cựu ông chủ CLB danh tiếng AC Milan.
"Monza sẽ xây dựng một đội ngũ sẵn sàng nhắm đến đỉnh Serie B. Mục tiêu thăng hạng (lên Serie A) sẽ phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, trong đó một số không thể đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi biết rất rõ điều đó và sẽ cố gắng tận dụng tối đa cơ hội này", tờ báo địa phương il Cittadino dẫn lời Berlusconi nói.

CLB Monza được kỳ vọng sẽ trở thành thế lực mới ở bóng đá Ý dưới thời Berlusconi

CHỤP MÀN HÌNH

Ông Berlusconi trước đây đã sở hữu AC Milan trong hơn 30 năm thành công rực rỡ, trong đó đội giành được 5 cúp vô địch châu Âu và 8 danh hiệu Serie A. Ông đã bán đội chủ sân San Siro vào năm 2017 cho một tập đoàn do doanh nhân Trung Quốc do Li Yonghong đứng đầu. Quỹ Elliott của Mỹ đã tiếp quản vào năm sau đó khi Li vỡ nợ trong một khoản vay để mua CLB AC Milan.
"Ông trùm" truyền thông 83 tuổi và cựu Thủ tướng Ý sau đó đã mua Monza với số tiền khoảng 3 triệu euro và đầu tư rất nhiều vào đội bóng này. Ông cũng đã mang về đội bóng người đàn ông từng là “cánh tay phải” làm nên lịch sử ở AC Milan là Adriano Galliani để giúp Monza hướng đến đỉnh cao. Kết quả là Monza đã “một mình một ngựa” ở nhóm A Serie C khi đứng đầu bảng với cách biệt 16 điểm so với đội đứng sau Carrarese sau 27 vòng đấu với thành tích 18 thắng, 7 hòa, 2 thua.
Berlusconi cho biết ông "không bao giờ nghi ngờ" về việc Monza được thăng hạng, đồng thời nói thêm rằng không muốn đội bóng thuộc vùng Lombardy của mình bị coi là "đội hạng ba của Milan".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.