Serie A tạm vơi nỗi lo “phá sản” kế hoạch nối lại mùa giải

13/06/2020 10:10 GMT+7

Chính phủ Ý đã đồng ý nới lỏng quy tắc kiểm dịch Covid-19 cho bóng đá chuyên nghiệp. Động thái này giúp Serie A tạm vơi nỗi lo kế hoạch nối lại mùa giải 2019 - 2020 bị “phá sản”.

Theo tờ La Repubblica và các kênh truyền thông Ý khác hôm 12.6, ủy ban khoa học kỹ thuật của chính phủ nước này đã đồng ý việc nếu một cầu thủ bóng đá xét nghiệm dương tính với Covid-19, cầu thủ đó phải được cách ly nhưng phần còn lại của đội có thể tiếp tục tập luyện và thi đấu, miễn là tất cả họ đều kiểm tra âm tính.
Đây là quy tắc tương tự được sử dụng tại giải Bundesliga của Đức và các quốc gia khác ở châu Âu đã và đang nối lại mùa giải sau khi dừng vì đại dịch Covid-19. Báo giới Ý cho hay, quyết định trên là tin vui cho Serie A, giải hàng đầu nước này. 

Vẫn còn nhiều nỗi lo khi Serie A được nối lại

AFP

Ở quy tắc trước đây, toàn đội sẽ phải cách ly trong 14 ngày nếu phát hiện một thành viên nhiễm Covid-19 và buộc các trận đấu của họ trong khoảng thời gian đó phải hoãn lại. Các quan chức bóng đá đã lập luận rằng, nếu các cầu thủ ở một số CLB xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ khiến mùa giải 2019 - 2020 khó có thể kết thúc do “rối loạn” lịch thi đấu. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) trước đó đã tính toán đến việc dừng mùa giải, không trao chức vô địch và tổ chức một loạt trận play-off để xác định suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Mùa giải bóng đá Ý đã bị đình chỉ từ ngày 9.3 và vừa khởi động lại vào ngày 12.6 với trận bán kết lượt về Cúp quốc gia giữa JuventusAC Milan. Trận đấu này có kết quả hòa 0-0 và Juventus đoạt vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách (Juventus hòa 1-1 ở lượt đi trên sân San Siro). Serie A mùa giải 2019 - 2020 sẽ được nối lại vào ngày 20.6 và dự kiến kết thúc vào ngày 2.8, với 12 vòng đấu diễn ra trong 6 tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.