‘Sếu vườn’ Thanh Thúy được vinh danh ở giải bóng chuyền Asean Grand Prix

12/09/2022 11:43 GMT+7

Không thể giúp tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam quật ngã Thái Lan nhưng tài năng của tay đập sở hữu chiều cao 1m93 Trần Thị Thanh Thúy được ghi nhận và vinh danh.

Trước tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan mạnh hơn, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không thể tạo bất ngờ, đành thua cuộc 0-3 và hài lòng với trị trí á quân Asean Grand Prix 2022. Ở giải này năm 2019, các cô gái Việt Nam gây thất vọng khi xếp hạng tư nên thành tích lần này được xem là phản ánh đúng năng lực của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trần Thị Thanh Thúy nhận giải Chủ công xuất sắc Asean Grand Prix 2022

AVC

Riêng với Thanh Thúy, cô được đánh giá là tay đập hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ vươn tầm châu lục. Tại Asean Grand Prix 2022, Thanh Thúy ghi tổng cộng 50 điểm gồm 20 điểm ở trận thắng 3-0 trước Indonesia, 13 điểm trong chiến thắng 3-0 trước Philippines, 17 điểm trong trận “chung kết” với Thái Lan. Với màn trình diễn ấn tượng, Thanh Thúy được vinh danh ở hạng mục cá nhân chủ công xuất sắc nhất cùng phần thưởng 500 USD.

Nguyễn Thị Trinh với giải thưởng phụ công xuất sắc Asean Grand Prix 2022

AVC

Ngoài Thanh Thúy, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam còn có Nguyễn Thị Trinh được trao danh hiệu phụ công xuất sắc. Đây là thành quả cho những nỗ lực của cô trong hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự. Nếu tiếp tục hoàn thiện, tay đập sinh năm 1997 này hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng trong thời gian tới.

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhận ngôi á quân Asean Grand Prix 2022

AVC

Với việc thi đấu khá ấn tượng tại Asean Grand Prix, một số tuyển thủ Việt Nam cũng được các CLB bóng chuyền Thái Lan săn đón. Hôm nay, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam từ Thái Lan về nước, riêng Thanh Thúy sẽ di chuyển sang Nhật Bản tiếp tục khoác áo CLB PFU BlueCats tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.