Siết kỷ cương công vụ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/02/2022 06:24 GMT+7

Ngày 10.2 là ngày làm việc đầu tiên của đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký quyết định thành lập.

Trong ngày, đoàn đã “viếng thăm” 5 cơ quan nhà nước và chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào. Tuy nhiên, việc “vi hành” của các thành viên đoàn kiểm tra sẽ không thực hiện ngày một ngày hai mà còn kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ lơ là công việc trong thời gian đầu năm mới

THANH LỘC

Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đặc biệt là việc sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

“Vi hành”, đoàn kiểm tra công vụ phát hiện nhiều cán bộ “ăn cắp giờ công”

Khi chúng tôi hỏi vì sao lại lập đoàn kiểm tra nêu trên, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói, sở dĩ tỉnh này thành lập đoàn siết kỷ cương công vụ trong những ngày đầu xuân mới là vì muốn thiết lập lại ngay lập tức cung cách làm việc nghiêm túc như bình thường.

Ông Hưng chia sẻ thêm, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức có tư duy “tháng giêng, tháng hai là tháng ăn chơi”, chểnh mảng thi hành công vụ bởi không khí vui xuân đang còn. “Nhân dân, doanh nghiệp đang cần cán bộ, công chức cùng bắt tay trở lại làm việc tử tế ngay từ lúc này, để không làm trì trệ công việc chung, ảnh hưởng đến các nhiệm vụ đã đề ra”, ông Hưng nhấn mạnh và khẳng định với chúng tôi “việc kiểm tra không có vùng cấm”. Tập thể, cá nhân nào vi phạm, ngoài bị xử lý về mặt nhà nước còn bị “bêu danh” lên các cơ quan truyền thông của địa phương.

Một số ý kiến cho rằng, đi kiểm tra mà “trống dong cờ mở” thì... bắt được ai? Nhưng cốt lõi của việc lập đoàn kiểm là để cán bộ, công chức, viên chức… ý thức rằng, luôn có cơ quan kiểm tra, giám sát giờ giấc, công việc của mình để không lơ là, chểnh mảng, dùng giờ công vào việc tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.