Siêu bão Krathon vào Biển Đông, thành bão số 5

Siêu bão Krathon vào Biển Đông, thành bão số 5

01/10/2024 09:21 GMT+7

Sáng sớm 1.10.2024, bão Krathon đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm nay (1.10), bão Krathon đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024.

Siêu bão Krathon vào Biển Đông, thành bão số 5

Lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Đến 4 giờ ngày 2.10, siêu bão Krathon ở vị trí 21,7 độ vĩ bắc; 119,6 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Siêu bão Krathon mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, mỗi giờ đi được 5 km.

Siêu bão Krathon vào Biển Đông, thành bão số 5- Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh siêu bão Krathon

Trong 24 giờ tiếp theo, siêu bão Krathon di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 10 km và đổ bộ vào đảo Đài Loan và suy yếu dần.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, siêu bão Krathon di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của siêu bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông (phía bắc vĩ tuyến 18,0; phía đông kinh tuyến 116,5) có gió mạnh cấp 10 - 13, vùng gần tâm bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7 - 9 m; biển động dữ dội.

Không khí lạnh khiến miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm ít nhất 9 ngày

Để chủ động ứng phó với bão, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, GTVT, Công thương, TT-TT, Ngoại giao; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Cạnh đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía bắc vĩ tuyến 18,0; phía đông kinh tuyến 116,5 và sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.