Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/06/2023 20:23 GMT+7

Tại Lễ hội diều quốc tế 2023, nhiều con diều "khủng" từ các đoàn quốc tế và trong nước bay lượn trên bầu trời, trong đó tạo ấn tượng mạnh có siêu diều bạch mã dài 9m của nghệ nhân Việt Nam.

Chiều 5.6, tại quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế), chương trình biểu diễn thả diều trong Lễ hội diều quốc tế 2023 đã khai diễn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 1.

Đông đảo người dân và du khách đến sân Ngọ Môn để xem thả diều

LÊ HOÀI NHÂN

Từ sớm, các đoàn nghệ nhân đã có mặt tại sân Ngọ Môn, chuẩn bị đưa những con diều khủng bay lên không trung biểu diễn. 

Dịp này, hàng trăm con diều với đủ kích cỡ, hình thù... từ Hiệp hội diều Malaysia, Singapore, Thái Lan và câu lạc bộ diều của các tỉnh, thành trong nước đã quy tụ về Huế. Trong đó, tạo ấn tượng với người dân và du khách là con diều bạch mã (ngựa trắng) khổng lồ.

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 2.

Các nghệ nhân có mặt tại sân Ngọ Môn từ sớm

LÊ HOÀI NHÂN

Diều ngựa trắng "khủng" tung bay trên bầu trời Huế: Được mua ở châu Âu

Chủ nhân của con diều "khủng" này là nghệ nhân Hoàng Văn Điệp, 65 tuổi, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam. Ông Điệp cho hay đã mua con diều nhân một chuyến lưu diễn ở châu Âu hồi năm 2014.

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 3.

Con diều bạch mã dài 9m bay trên bầu trời Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 4.

Ở tuổi 65, nghệ nhân Hoàng Văn Điệp vẫn hết mình với bộ môn thả diều nghệ thuật

LÊ HOÀI NHÂN

Lúc đó, hình ảnh chú ngựa nổi bật trong hàng trăm con diều trên bầu trời đã gây tượng mạnh với nghệ nhân Việt. Thuyết phục người chủ chiếc diều thành công, ông Điệp đưa thành công con diều này về Việt Nam biểu diễn, thỏa niềm đam mê.

"Để diều hình con vật bay có hồn, phải kể đến công lao của nghệ nhân may ra nó. Khi bay, con ngựa phải mềm mại, giống con ngựa thật. Đó là một quá trình khó, không phải ai cũng có thể may được. Ở châu Âu, người ta đã nghiên cứu rất nhiều năm để con ngựa này có thể bay "chuẩn chỉ" như vậy", ông Điệp nói.

Chủ nhân của con diều còn chia sẻ, chú bạch mã được tạo nên từ một chất liệu vải đặc biệt của châu Âu, dài khoảng 9m, hiện là hàng cực hiếm tại sân chơi diều Việt Nam.

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 5.

Nhiều con diều "khủng" từ các đoàn trong nước và quốc tế được thả lên bầu trời Ngọ Môn

LÊ HOÀI NHÂN

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam chia sẻ rằng, thú chơi diều ở Việt Nam đang ngày càng gây ấn tượng. Thú chơi này được xuất phát từ các làng quê yên bình, cho nên khi thả diều lên bầu trời mang ý nghĩa cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

"Khi xong mùa màng, chúng ta thường thấy hình ảnh trẻ em, nông dân Việt Nam thả diều những cánh đồng, như thể để báo hiệu một niềm vui, rất ý nghĩa", ông Điệp nói.

Đến nay, phong trào chơi diều ở Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Từ những  đam mê cá nhân, dần dần rất nhiều câu lạc bộ đã ra đời, các con diều quốc tế được du nhập... tạo nên một sân chơi văn hóa diều đặc sắc.

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 6.

Siêu diều bạch mã trước khi bay lên trời

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Điệp phân tích: "Về diều quốc tế, người ta nghiên cứu theo khoa học, để tất cả những con vật đều bay được lên trời. Còn Việt Nam độc đáo ở cánh diều sáo bay lên, phát ra âm thanh du dương, đưa người xem trở về thời thơ ấu".

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 7.

Nhiều con diều khổng lồ xuất hiện trong Lễ hội diều quốc tế 2023

LÊ HOÀI NHÂN

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 8.

Các em nhỏ có những giây phút vui vẻ khi tham gia lễ hội diều

LÊ HOÀI NHÂN

Siêu diều bạch mã tung bay trên bầu trời Huế - Ảnh 9.

Lễ hội diều quốc tế 2023 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

LÊ HOÀI NHÂN

Lễ hội Diều quốc tế 2023 tại Huế sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 9.6, với không gian trưng bày hơn 120 con diều đủ các chủng loại, sắp đặt tại công viên Tứ Tượng (TP.Huế), để người dân du khách và người dân thưởng lãm. Các nghệ nhân trong nước và quốc tế cũng sẽ tổ chức biểu diễn thả diều tại 2 khu vực quảng trường Ngọ Môn và bãi biển Thuận An từ 15 giờ – 18 giờ các ngày diễn ra lễ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.