Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
01/06/2023 21:00 GMT+7

Lễ Mộc dục (tắm Phật) và lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) trong đại lễ Phật đản năm nay đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người Huế tham dự.

Chiều 1.6, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân Huế đã có mặt tại quốc tự Diệu Đế, trang nghiêm dự lễ Mộc dục (lễ tắm Phật) và lễ rước Phật đến Tổ đình Từ Đàm.

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 1.

Phật tử có mặt từ sớm tại chùa Diệu Đế để dự lễ Mộc dục

LÊ HOÀI NHÂN

Từ sớm, đường Bạch Đằng đã đông đảo phật tử hướng đến chùa Diệu Đế để dự lễ Mộc dục. Trước khi diễn ra nghi lễ, các tăng ni, phật tử xếp thành hàng, trang nghiêm, thành kính chờ các bậc chư tôn giáo phẩm tiến hành các nghi thức.

Đến khoảng 16 giờ 30, hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến ra chính điện, cùng các bậc chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử bắt đầu lễ Mộc dục.

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 2.

Các bậc chư tôn giáo phẩm tiến hành các nghi lễ trước khi tắm Phật

LÊ HOÀI NHÂN

Sau các nghi lễ, hòa thượng Thích Đức Thanh đã tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc Ngài vừa đản sinh; mang ý nghĩa tẩy trừ sự phiền não, gột rửa thân tâm, nhằm hướng đến sự thanh tịnh của mỗi người con Phật. 

Nghi thức truyền thống này được được tổ chức liên tục từ năm 1957 đến nay.

Hòa thượng Thích Đức Thanh thực hiện nghi thức tắm Phật

LÊ HOÀI NHÂN

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 4.

Phía bên dưới sân chùa, hàng ngàn phật tử trang nghiêm cầu nguyện

LÊ HOÀI NHÂN

Nghi lễ Mộc dục diễn ra trong khoảng 30 phút

LÊ HOÀI NHÂN

Ngay sau phần nghi thức Mộc dục, kim thân đức Phật đản sanh được toàn thể tăng ni, phật tử cung nghinh lên xe hoa, diễu hành theo lộ trình của Tiểu ban rước Phật.

Đoàn xe xuất phát từ chùa Diệu Đế qua chợ Đông Ba, qua cầu Trường Tiền, rẽ về đường Lê Lợi lên rồi lên đường Điện Biên Phủ để kết thúc hành trình ở chùa Từ Đàm.

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 6.

Ngay sau phần nghi thức Mộc dục, toàn thể tăng ni, phật tử cung nghinh kim thân Đức Phật đản sanh rời khỏi chùa Diệu Đế

LÊ HOÀI NHÂN

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 7.

Phật tử dâng hoa trong lễ rước Phật

LÊ HOÀI NHÂN

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 8.

Nghi thức rước Phật được diễn ra trong không khí trang nghiêm

LÊ HOÀI NHÂN

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 9.

Hòa thượng Thích Đức Thanh cùng toàn thể tăng ni, Phật tử tiến rước Phật lên xe hoa

LÊ HOÀI NHÂN

Nghi thức rước Phật năm nay được diễn ra trong thời tiết khá thuận lợi. Dọc các tuyến đường ở TP.Huế, có đông đảo người dân, phật tử đứng xếp thành hàng dài chờ đoàn xe hoa đi qua. Họ đứng dọc hai bên đường, thể hiện tấm lòng thành kính, chắp tay nghiêm trang nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 10.

Đoàn xe hoa rước Phật đi qua cầu Trường Tiền

LÊ HOÀI NHÂN

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 11.

Đoàn xe hoa diễu hành trên các trục đường chính của TP.Huế, sau đó kết thúc ở chùa Từ Đàm

LÊ HOÀI NHÂN

Đại lễ Phật đản: Người Huế trang nghiêm rước Phật - Ảnh 12.

Đông đảo người dân, phật tử Huế trang nghiêm chờ đoàn xe hoa rước Phật đi qua

LÊ HOÀI NHÂN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.