'Siêu nhân' Gia Huy của HAGL 'biến hình' không ngờ, cao hơn Messi 2cm

31/03/2021 14:21 GMT+7

‘Siêu nhân’ Trần Gia Huy ngày nào nay không còn "còi xương" nữa mà đã có sự phát triển ổn định về mặt thể chất. Giờ đây, nhiều người đang trông đợi vào màn trình diễn của tiền vệ sinh năm 2003 sau một thời gian dài ‘bị giấu kỹ’.

Những ai theo dõi VCK U.19 vô địch Quốc gia 2020 diễn ra tại Bình Dương chắc chắn có thể cảm thấy mừng rỡ khi chứng kiến cầu thủ có biệt danh “siêu nhân” - Trần Gia Huy được khoác áo U.19 HAGL chạy trên sân. Dù không phải là lần đầu tiên có tên trong thành phần của U.19 HAGL dự một VCK U.19 Quốc gia, nhưng ở giải đấu năm 2021 lần này, tiền vệ sinh năm 2003 mới được ra sân thi đấu.
Tuy nhiên, nhiều người sẽ không tránh khỏi cảm giác bất ngờ với thể hình của cầu thủ này. Không còn thanh hình nhỏ nhắn và sở hữu khuôn mặt “búng ra sữa” như trước kia, giờ đây Gia Huy ra dáng của một thanh niên đã bước qua tuổi 18. Cầu thủ có biệt danh “siêu nhân” cao 1 mét 72 và nặng 63kg. Chiều cao của Gia Huy đang sở hữu được xếp vào mức khá với mặt bằng chung cầu thủ Việt Nam thời điểm hiện tại.

Choáng với sự 'lột xác' của 'siêu nhân' HAGL - Trần Gia Huy

Trong 1 năm trở lại đây, Gia Huy đã có sự phát triển nhanh chóng về mặt thể chất. Ở VCK U.19 Quốc gia 2020 diễn ra tại trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên), Gia Huy chưa cao to được như bây giờ. Khi đó, ông Guillaume Graechen vẫn còn là HLV trưởng của U.19 HAGL cũng đã xác nhận rằng Gia Huy đang trải qua một liệu trình điều trị đặc biệt nên suốt giải đấu đó tiền vệ này không được cho vào sân thi đấu. "Hiện tại, Gia Huy đang trong một quá trình điều trị đặc biệt nên sức khỏe không đảm bảo, có lúc tập được có lúc không. Bây giờ, Gia Huy chỉ sẵn sàng về mặt kỹ, chiến thuật chứ về mặt thể lực thì chưa. Cậu ấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiến bộ”, ông Giôm chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên hồi tháng 6.2020.
Nhiều khả năng, thể hình của Gia Huy được như ngày hôm nay một phần là nhờ kết quả của quá trình điều trị đặc biệt mà vị HLV người Pháp đã nhắc tới. Ông Chu Ngọc Cảnh, người dẫn dắt các cầu thủ U.19 hiện tại cũng xác nhận rằng Trần Gia Huy đã có bước tiến lớn về mặt thể chất: “Đúng là Gia Huy có cao hơn và đô con hơn trước. Kỹ năng của cầu thủ này cũng tiến bộ rất nhiều. Khi ở bên học viện, 5-6 mùa liên tiếp Gia Huy không được đá giải nào. Nhưng khi về đội năng khiếu HAGL, trong 1 năm qua em liên tục được thi đấu, ở VCK U.17 rồi vòng loại U.19. Em có sự thay đổi tích cực trong lối chơi khi chịu khó di chuyển, không ngại va chạm, đây cũng chính là những điểm yếu của Gia Huy trước đây”.

Gia Huy đã ra sân trong màu áo HAGL ở VCK U.19 Quốc gia 2021

Nghi Thạo

Ở trận ra quân của U.19 HAGL ở VCK U.19 Quốc gia gặp SLNA, Gia Huy đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Cầu thủ có biệt danh “siêu nhân” không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để tiền vệ sinh năm 2003 có thể cải thiện phong độ. Một khi thể chất có sự thay đổi vượt trội, người hâm mộ sẽ càng trông chờ hơn với màn trình diễn trên sân của Gia Huy - cầu thủ được gắn mác siêu nhân kể từ khi còn rất nhỏ.
Trong thế giới bóng đá, Messi là một ví dụ điển hình cho việc phải tiêm hóc môn mới có thể phát triển thể chất được như ngày hôm nay. Dù không cao, nếu không muốn gọi là thấp so với mặt bằng các cầu thủ nước ngoài nhưng Messi vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. Thủ quân của Barcelona chỉ cao 1m70, trong khi đó, Trần Gia Huy đã cao đến 1m72. Đó chính là lý do để chúng ta tin rằng Gia Huy sẽ dần dần đáp lại sự kỳ vọng từ đông đảo người hâm mộ khi đã luôn trông chờ ngày “siêu nhân” này được trình làng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.