‘Siêu nhân’ Nguyễn Thị Oanh liên tiếp nhận thưởng nóng sau chiến tích ở SEA Games 32

10/05/2023 12:43 GMT+7

Cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh, người khiến báo Pháp (AFP) phải ngưỡng mộ khi lập chiến tích đoạt cú đúp HCV trong vòng nửa giờ đồng hồ ở SEA Games 32 liên tiếp được thưởng nóng.

Người hâm mộ điền kinh Việt Nam chưa quên hình ảnh cô gái nhỏ bé quê Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh phải chạy đua với thời gian để chinh phục thành công 2 tấm HCV 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng 30 phút. Hãng tin AFP (Pháp) cho biết đây là màn thể hiện "oai hùng", khẳng định sự thống trị của Nguyễn Thị Oanh ở khu vực. Một ngày trước, Nguyễn Thị Oanh cũng xuất sắc đoạt HCV nội dung 5.000 m nữ.

‘Siêu nhân’ Nguyễn Thị Oanh liên tiếp nhận thưởng nóng sau chiến tích ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh làm điều phi thường ở SEA Games 32

GIANG LAO

Với 3 HCV đoạt được tính đến lúc này, Nguyễn Thị Oanh được nhận thưởng tổng cộng 135 triệu đồng (45 triệu đồng cho mỗi HCV) theo quy định nhà nước. Ngoài ra Nguyễn Thị Oanh cũng liên tiếp nhận thưởng nóng: gần 66 triệu đồng từ đoàn thể thao VN (22 triệu đồng/HCV), 50 triệu đồng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, 50 triệu đồng từ Vietcontent.

Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV liên tiếp dù không có thời gian nghỉ

‘Siêu nhân’ Nguyễn Thị Oanh liên tiếp nhận thưởng nóng sau chiến tích ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh (trái) liên tiếp nhận thưởng nóng sau chiến tích ở SEA Games 32

GIANG LAO

Nhiều năm thống trị điền kinh trong nước lẫn khu vực nhưng Nguyễn Thị Oanh tiết lộ mức lương hàng tháng mà cô nhận được chỉ tầm 7 triệu đồng. Cô gái vàng điền kinh Việt Nam phải tham dự các giải marathon, giải phong trào cả bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Nguyễn Thị Oanh trả lời phỏng vấn trong phòng nghỉ sau 2 tấm HCV

Theo đăng ký của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh còn tranh tài ở cự ly 10.000 m nữ vào ngày 12.5. Tuy nhiên tùy tình hình sức khỏe mà Ban huấn luyện cùng Nguyễn Thị Oanh đưa ra quyết định có tham dự hay không. Ở SEA Games 31 năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh chỉ tập trung vào 3 cự ly 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m chứ không tranh tài 10.000 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.