Siêu thị bình ổn giá bán hàng phi lợi nhuận

Trần Tiến
Trần Tiến
27/08/2021 06:00 GMT+7

Nhiều chuỗi bán hàng bình ổn giá trên địa bàn TP.HCM được mở ra nhằm phục vụ người dân trong thời gian tăng cường biện pháp chống dịch Covid-19 .

Siêu thị phi lợi nhuận ở Trung tâm Văn hóa

Từ sáng 26.8, tại Trung tâm văn hóa Q.5 (TP.HCM), nhiều người đang tất bật phân loại, soạn và đóng gói các đơn hàng để chuyển đến tay người dân trên địa bàn. 

Nhân lực hoạt động siêu thị bình ổn giá tại Q.5 chủ yếu là công nhân viên chức tại Q.5

ẢNH: TRẦN TIẾN

Từ tháng 7.2021, Trung tâm Văn hóa Q.5 đã chuyển đổi công năng thành khuôn viên hoạt động, cung ứng thực phẩm bình ổn dành cho hoạt động đi chợ hộ. Tháng 8, tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, siêu thị bình ổn giá tại Trung tâm Văn hóa Q.5 lại càng phát huy được những ưu điểm trong thời gian người dân không được ra khỏi nhà.

Trung tâm văn hóa quận bỗng thành “siêu thị dã chiến” ngày Covid-19

Theo kế hoạch của UBND Q.5, siêu thị bình ổn sẽ hoạt động cung ứng thực phẩm cho người dân tại 14 phường thuộc Q.5. Tại đây, siêu thị cũng thanh toán tất cả những đơn hàng từ sỉ đến lẻ và giao trong thời gian 1 - 2 ngày.
Bà Khưu Ngọc Bích Thư, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa Q.5, cho biết việc mở siêu thị bình ổn giá đã giải tỏa rất nhiều áp lực về nhu cầu thực phẩm của người dân trên địa bàn quận. Mỗi ngày đơn vị sẽ vận chuyển khoảng 2,5 tấn rau, thịt khoảng 500 kg và vài trăm trứng các loại.

Mỗi ngày siêu thị bình ổn giá Q.5 xử lý khoảng 300 - 350 đơn hàng của người dân

ẢNH: TRẦN TIẾN

Bà Thư nói thêm: “Thời điểm giải quyết đơn hàng cao nhất khoảng 400 đơn. Trung bình mỗi ngày giải quyết khoảng 300 - 350 đơn với số tiền khoảng 70 triệu đồng. Đây là hoạt động phi lợi nhuận”.
Chia sẻ thêm về những ngày đầu thành lập siêu thị bình ổn giá, bà Thư cho biết lực lượng tham gia hỗ trợ là giáo viên, công nhân viên chức tại Q.5. Thời gian đầu cũng rất bỡ ngỡ vì… tay ngang, nhưng dần dà, khi đã quen được với công việc thì mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều.

Shipper sẽ vận chuyển các đơn hàng trong địa bàn quận với phí cước từ 15.000 - 20.000 đồng nếu quảng đường di chuyển xa

ẢNH: TRẦN TIẾN

"Có nhiều thứ cực hơn nhưng vui hơn vì gần dân..."

Còn tại điểm bán thực phẩm bình ổn giá Grove Fresh trên đường Cô Bắc (P.Cô Giang, Q.1), mỗi ngày tại đây cũng cung cấp khoảng 4 tấn lương thực cho người dân. Những ngày TP.HCM tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cửa hàng Grove Fresh cũng mở 2 gian hàng trên địa bàn Q.1 để phục người dân.

Điểm bán hàng bình ổn giá tại đường Cô Bắc (P.Cô Giang, Q.1) hoạt động từ thời điểm TP.HCM tăng cường biện pháp chống dịch nhằm giải quyết nhu cầu thực phẩm của người dân trên địa bàn phường

ẢNH: TRẦN TIẾN

Theo quy trình, người dân sẽ thông báo đến Tổ trưởng khu phố để đặt hàng thực phẩm theo combo tùy loại. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cửa hàng chỉ tiếp nhận người đi chợ hộ. Mở được khoảng 3 ngày, điểm bán đã giải quyết khoảng 200 đơn mỗi ngày với nhiều loại rau củ quả tươi sạch.

Binh nhất Cao Minh Thành đi chợ giúp dân và đang sắp xếp các đơn hàng chuẩn bị đưa đến từng nhà

ẢNH: TRẦN TIẾN

Sáng cùng ngày, binh nhất Cao Minh Thành (được tăng cường từ Lữ đoàn Tăng thiết giáp tỉnh Đồng Nai) tất bật sắp xếp hàng hóa chuẩn bị giao đến từng nhà dân trên địa bàn phường.

Covid-19 sáng 27.8: 392.938 ca nhiễm, 188.488 ca khỏi | TP.HCM đã nhận 320.000 viên Molnupiravir

Tâm sự với Thanh Niên, binh nhất Cao Minh Thành cho biết vài tháng tới sẽ xuất ngũ thì được điều động vào TP.HCM chống dịch. Những ngày đầu, Thành vẫn cảm thấy căng thẳng vì chưa quen đường sá, tuy nhiên sau vài ngày mọi thứ đã ổn.

Binh nhất Cao Minh Thành tập làm quen với công việc đi chợ giúp dân

ẢNH: TRẦN TIẾN

Binh nhất Cao Minh Thành chia sẻ: "Tham gia trực chốt và hỗ trợ tiếp tế thực phẩm, đi chợ cho dân, có nhiều thứ cực hơn nhưng vui hơn vì gần dân. Nhưng có phần sợ không đáp ứng kịp nhu cầu người dân”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.