Singapore bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời

30/03/2022 06:14 GMT+7

Singapore từ ngày 29.3 đã chính thức bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Tuy vậy, nhà chức trách vẫn khuyến khích đeo khẩu trang ở không gian mở và bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà, theo tờ The Strait Times .

Đây là một trong các quy định được nới lỏng khi Singapore bước sang giai đoạn mới để sống chung với Covid-19. Các thay đổi này được Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo ngày 24.3.

Theo đó, người dân Singapore sẽ được tụ tập tối đa 10 người, 75% nhân viên được quay lại văn phòng và những người dễ bị tổn thương được khuyến nghị tiêm vắc xin Covid-19 nhắc lại lần hai. Từ ngày 1.4, du khách nước ngoài tiêm đủ liều vắc xin chỉ cần xét nghiệm trước khi lên máy bay đến Singapore.

Thông báo về số người được tụ tập tối đa ở Singapore ngày 29.3

AFP

Trong khi đó, một nửa thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) hôm qua đã bước sang ngày phong tỏa thứ ba. Theo Reuters, chính quyền Thượng Hải thông báo đã ghi nhận kỷ lục 4.381 ca dương tính không có triệu chứng và 96 ca bệnh có triệu chứng vào ngày 28.3. Thành phố cũng đã thực hiện 8,26 triệu xét nghiệm ở những khu vực bị phong tỏa.

Thượng Hải phong tỏa đợt 2 khi số ca mắc Covid-19 tăng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.