Singapore ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP

16/10/2021 21:00 GMT+7

Trung Quốc ngày 16.10 cho biết Singapore đã ủng hộ việc Bắc Kinh nộp đơn tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ).

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2018

chụp màn hình south china morning post

Tờ South China Morning Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16.10 cho biết Singapore “hoan nghênh và ủng hộ” nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc điện đàm ngày 16.10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng việc Bắc Kinh gia nhập CPTPP "có lợi cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực".

Tuyên bố của Trung Quốc cũng cho biết ông Tập nói rằng Singapore và Trung Quốc có cùng giá trị và lợi ích về một số vấn đề lớn, bao gồm “duy trì chủ nghĩa đa phương và phát triển chung”.

Trong khi đó, tuyên bố Bộ Ngoại giao Singapore đưa ra không thể hiện rõ ràng sự ủng hộ với việc Trung Quốc gia nhập CPTPP và chỉ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã “trao đổi quan điểm về việc phát triển trong khu vực và quốc tế”.

“Thủ tướng Lý và Chủ tịch Tập đã thảo luận về các cách thức để tăng cường phục hồi kinh tế thông qua củng cố hợp tác xuyên biên giới và chuỗi cung ứng, cũng như trong thương mại, đầu tư, thành phố thông minh và biến đổi khí hậu”, theo Bộ Ngoại giao Singapore.

Singapore đã luôn thận trọng trong việc thể hiện lập trường trước việc Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Bộ Thương mại Singapore cho biết nước này hoan nghênh bất kỳ nền kinh tế nào sẵn sàng và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao của CPTPP nộp đơn tham gia hiệp định.

Singapore sẽ tiếp quản vai trò chủ tịch ủy ban CPTPP từ Nhật Bản vào năm tới và sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phê chuẩn thành viên mới của hiệp định.

Ngày 16.9, Trung Quốc thông báo nước này đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Vài ngày sau, Đài Loan cũng yêu cầu tham gia hiệp định.

Trung Quốc và Đài Loan sẽ cần có cần sự ủng hộ của toàn bộ 11 thành viên CPTPP là Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam để gia nhập hiệp định.

Nỗ lực của Trung Quốc có khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ Úc, quốc gia đang có quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh trong thời gian gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.