Sinh con thành công sau 13 lần sẩy thai trong 12 năm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/11/2022 10:04 GMT+7

Trong 12 năm, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã sẩy thai đến 13 lần. Sau nhiều nỗ lực, cô cuối cùng đã mang thai và sinh con thành công ở tuổi 32.

Người phụ nữ họ Lưu, 32 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Cô bắt đầu kết hôn vào năm 2010, khi mới 20 tuổi. Ngay từ lúc đó, cô Lưu đã muốn sinh con nhưng bất thành, theo tờ South China Morning Post.

Sau 12 năm với 13 lần sẩy thai, cô Lưu ở Trung Quốc cũng đã thực hiện được ước mơ có con

SHUTTERSTOCK

Mỗi năm, cô đều cố gắng thụ thai. Tuy nhiên, điều không may là cô luôn sẩy thai. Không có thai nhi nào có thể sống qua 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Vào năm 2017, cô Lưu tìm đến bác sĩ để kiểm tra.

Bác sĩ chẩn đoán cô mắc một bệnh tự miễn gọi là lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Đây là tình trạng mà hệ miễn dịch tấn công nhầm các mô khỏe mạnh của cơ thể. Hệ quả là gây viêm nhiễm ở nhiều nơi trên cơ thể, khiến mô của một số cơ quan bị tổn thương.

Lupus ban đỏ hệ thống rất có thể là lý do khiến cô Lưu bị sẩy thai liên tục. Dù bác sĩ khuyên không nên cố có con nhưng cô Lưu vẫn không từ bỏ ước mơ và tiếp tục mang thai.

Những lần sẩy thai sau đó vẫn tiếp tục xảy ra. Vì bị sẩy thai nhiều lần nên cơ thể cô Lưu bị suy yếu và bắt đầu xuất hiện triệu chứng suy giáp. Suy giáp là căn bệnh khá phổ biến, xảy ra khi tuyến giáp không tạo đủ hoóc môn để cơ thể vận hành. Hệ quả là khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, người bệnh bị mệt mỏi và chịu đựng kém khi thời tiết lạnh.

Dù vậy, bất chấp mọi rủi ro, cô Lưu vẫn tiếp tục thụ thai vào tháng 8.2021. Lần này, may mắn đã đến khi thai nhi vượt qua được 3 tháng đầu tiên.

Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, cô Lưu phát hiện mình bị đau bụng, ra máu và một số triệu chứng khó chịu khác. Cô sợ mình sẽ tiếp tục sẩy thai nên đã đến bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ đã áp dụng nhiều phương pháp để giảm nguy cơ sẩy thai và ngăn nhiễm trùng. Một lộ trình điều trị chi tiết, công phu được lập ra với mục đích cuối cùng là bảo vệ cô Lưu và đứa con trong bụng.

Dù Lupus ban đỏ hệ thống rất dễ gây sẩy thai nhưng nếu được chăm sóc y tế phù hợp thì thai phụ vẫn có thể mang thai đủ tháng và sinh con một cách an toàn, bác sĩ Quách Quyên Quyên, người trực tiếp điều trị cho cô Lưu, chia sẻ.

Đến tháng 3.2022, cô Lưu đã sinh con thành công tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán. Đứa bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Dù sinh non nhưng bé khỏe mạnh và được xuất viện 3 ngày sau đó, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.