Sinh viên Harvard lập nhà tạm trú cho thanh niên vô gia cư

18/02/2017 06:45 GMT+7

Một nhóm sinh viên thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã thiết lập khu nhà tạm trú dành cho người vô gia cư từ 18 - 24 tuổi đến ở (ảnh).

Nằm tại số 1 đường Church ở TP.Cambridge thuộc bang Massachusetts, Y2Y được xem là khu nhà tạm dành cho giới trẻ vô gia cư đầu tiên do sinh viên điều hành tại Mỹ.
Theo trang tin Harvard Gazette, cơ sở này hoàn toàn do sinh viên điều hành và quản lý. Y2Y có sức chứa tối đa 27 khách trong một đêm và những người có nhu cầu có thể đến ở trong một đêm hoặc 30 đêm liên tiếp.
Họ phải chấp hành một số quy định bắt buộc như để máy quét an ninh kiểm tra ở cửa ra vào và không mang theo rượu bia hoặc ma túy. Khách lưu trú cũng có thể thoải mái tắm giặt, sử dụng máy vi tính và được cung cấp các bữa ăn sáng và tối miễn phí.
Thực phẩm đều do các nhà hàng địa phương hỗ trợ. Không chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản, Y2Y còn giúp tìm việc làm, thuê nhà giá rẻ, cung cấp các dịch vụ pháp lý và chăm sóc y tế cho thanh niên vô gia cư.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.