Sinh viên thực hiện dự án với doanh nghiệp, xu hướng đào tạo mới

22/06/2024 18:43 GMT+7

Với phương châm học thực tế, làm thực chiến và tiếp cận với những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực truyền thông và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, nhiều trường đại học có các chương trình hợp tác với doanh nghiệp.

Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông (Trường ĐH Văn Lang) đã tiên phong trong việc phối hợp với doanh nghiệp khi lần đầu tiên tổ chức học kỳ thực tế với quy mô lớn dành cho sinh viên năm 3 ngành truyền thông đa phương tiện. Hoạt động này đã tạo cơ hội cho sinh viên và doanh nghiệp cùng nhau làm việc và triển khai các dự án truyền thông thực tế, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sinh viên thực hiện dự án với doanh nghiệp, xu hướng đào tạo mới- Ảnh 1.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Trưởng khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Lang (phải), ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong học kỳ kiến tập

B.P

Lợi ích 3 bên

Trường ĐH Văn Lang cùng 26 doanh nghiệp (DN) tại TP.HCM vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, chính thức triển khai kỳ kiến tập dưới hình thức dự án truyền thông đa phương tiện. 470 sinh viên (SV) chính quy ngành truyền thông đa phương tiện khóa 27 có cơ hội cùng với 26 DN từ nhiều lĩnh vực giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận, nhà hàng, bất động sản, công ty truyền thông, tổ chức sự kiện, tổ chức nhà nước… triển khai các dự án truyền thông thực tế.

Theo đó, DN sẽ đặt hàng SV thực hiện các công việc truyền thông cho DN từ tổ chức sự kiện, viết bài truyền thông, xây dựng kênh… SV sẽ được DN nhận xét từ ý tưởng, bảng đề xuất chiến lược đến sự sáng tạo về nội dung trong việc giải quyết các vấn đề truyền thông của họ.

Sau đó, SV sẽ cùng với bộ phận truyền thông, tiếp thị triển khai dự án vào thực tế. Thông qua cách học này, SV nhận được nhiều giá trị từ những nhận xét, đánh giá của DN và tự đúc kết, hiểu rõ về ngành nghề cũng như có trải nghiệm quý báu cho bản thân cho công việc tương lai.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Trưởng khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ: "Điểm nổi trội của cái 'bắt tay' giữa nhà trường và DN là đem lại lợi ích thiết thực cho các bên. Đối với khoa và SV, sự kết hợp với DN rèn luyện cho SV năng lực tư duy và sáng tạo thông qua việc phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề thực tiễn theo yêu cầu thị trường, tạo cơ hội cho người học rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu, tính kiên trì và khả năng làm việc nhóm hiệu quả và chịu được áp lực cao trong công việc. Còn DN sẽ được khoa giới thiệu SV phù hợp và phân công giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ cho các dự án truyền thông của DN.

Bà Nguyễn Thu Trang, Account Manager của T&A Ogilvy, đơn vị tham gia vào dự án, cho biết các SV đã thể hiện là những 'hạt giống trẻ' với tư duy sáng tạo tốt, có phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp đối với các bài toán truyền thông thực tế của DN. "Tôi tin rằng thời gian kiến tập tại T&A Ogilvy sẽ mang tới cho các bạn trải nghiệm 'làm nghề' đáng nhớ, góp phần nâng cao năng lực thực chiến và tăng cơ hội trở thành viên ngọc sáng trong mắt các nhà tuyển dụng trong tương lai", bà chia sẻ.

Sinh viên thực hiện dự án với doanh nghiệp, xu hướng đào tạo mới- Ảnh 2.

Nhóm sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện trình bày chiến lược truyền thông tại doanh nghiệp

B.P

SV có điều kiện thể hiện sự năng động, sáng tạo

Sau 2 tháng triển khai dự án, một trong những điều khiến nhiều DN ấn tượng là SV ngành truyền thông đa phương tiện đã thể hiện sự năng động, tìm tòi, sáng tạo khi giải quyết các yêu cầu truyền thông của DN đưa ra.

Ông Trần Quân, Giám đốc Công ty cây xanh và cảnh quan AQ Garden, nhận xét: "SV đã tiếp nhận, thảo luận 'đề bài' một cách nghiêm túc, có phương pháp và kỹ năng chuyên môn. Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng các em đã làm tốt kế hoạch được giao với mục tiêu mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Các sản phẩm hình ảnh, video được biên tập rõ phần, có chất lượng, rất đáng khen".

Còn với SV Trần Việt Quý, kỳ kiến tập là cơ hội và cũng là thử thách với bản thân. "Thời gian đầu em luôn cố gắng nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn trong công việc. Vì thế, em chưa thể hiện được năng lực cũng như chưa thực sự thuyết phục được DN. Nhưng càng dấn thân vào dự án, em thêm tự tin, mạnh dạn trong xử lý các tình huống", Quý chia sẻ.

Được thỏa sức sáng tạo, được định hướng dẫn dắt, được "chạy" dự án thực tế, các SV đã gặt hái được những thành công nho nhỏ bước đầu. Bà Thái Thị Thanh Tuyền, Giám đốc sáng lập và điều hành Trung tâm tiếng Anh WEWIN Education, trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, đánh giá cao mức độ đầu tư và nghiên cứu của SV, đã tặng bằng khen và thưởng "nóng" cho đội thắng cuộc.

Các DN khác cũng dành những lời khen và đánh giá tích cực về thái độ làm việc của SV. "DN ngạc nhiên trước sự nắm bắt, lĩnh hội của các SV. Đa số đánh giá nhận định từ DN dành cho các bạn đều rất tích cực. Về phía SV, các em nói đi làm thực tế cực lắm nhưng cực vui", thạc sĩ Lê Trần Bảo Phương, người điều phối dự án truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Văn Lang, cho biết.

Với mục tiêu kiến tạo không gian học tập đa dạng, năng động, phát huy tối đa năng lực của người học, nhà trường và khoa sẽ tiếp tục nhân rộng những hoạt động mang lại trải nghiệm tốt nhất đến cho người học, cũng như kết nối các cá nhân, tổ chức để chia sẻ và đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cao phục vụ cho xã hội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.