Chi phí sinh hoạt vốn đã là nỗi lo thường trực lại càng thêm áp lực trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng, giá cả leo thang, từ tiền trọ, tiền ăn, xăng xe cho đến… chi phí cho ly cà phê để sinh viên ngồi ôn bài.
Bài toán chi tiêu chưa bao giờ dễ với sinh viên
Nguyễn Đỗ Thanh Định, tân sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, vừa đến TP.HCM nhập học đã phải tính toán chi li từng khoản. Định cho biết: "Em thuê phòng trọ chung với một bạn cùng lớp, mỗi người trả 1,5 triệu đồng/tháng. Thêm tiền điện, nước, internet nữa thì mỗi tháng riêng tiền ở đã khoảng gần 2 triệu đồng".
Định cho biết tiền ăn cũng không còn "rẻ bèo" như từng hình dung. "Một suất cơm bình dân hiện nay dao động 25.000 – 35.000 đồng. Nếu ngày 3 bữa đều ăn ngoài, tốn ít nhất 3 triệu đồng/tháng", Định nói và tính toán: "Cộng cả chi phí di chuyển bằng xe máy, xăng dầu, gửi xe và tiền mua sách vở, photo tài liệu, chắc tháng nào ít cũng phải hơn 6 triệu đồng. Em thấy… chóng mặt với chi phí".

Sinh viên lo lắng khi giá nhiều sản phẩm nhích lên khiến chi phí sinh hoạt hàng tháng tăng theo
ẢNH: THANH NAM
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quang, Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM, cho biết mức chi tiêu của sinh viên ở TP.HCM hiện nay thường rơi vào khoảng 5 – 8 triệu đồng/tháng, tùy khu vực ở trọ, thói quen sinh hoạt và có làm thêm hay không. "So với cách đây 5 năm, con số này đã tăng ít nhất 1,5 – 2 triệu đồng, phản ánh rõ rệt tác động của trượt giá", ông Quang nhìn nhận.
Lê Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, chia sẻ: "Ngay cả mì gói cũng đã tăng. Năm nhất ăn mì gói 3.500 đồng/gói, giờ muốn loại ngon cũng phải 7.000 – 8.000 đồng. Uống ly trà sữa ngày trước 25.000 đồng, giờ phải 40.000 đồng. Tất cả cộng dồn lại, sinh viên tính toán mấy cũng bị đội chi phí".
Đa cấp lừa đảo: Cạm bẫy ‘thít chặt’ sinh viên
Để tiết kiệm, có những sinh viên chọn tự nấu ăn. Tuy nhiên, theo Đỗ Thị Kim Mẩn, sinh viên Học viện Hàng không VN: "Chi phí thực phẩm cũng leo thang, từ thịt heo, thịt bò, rau củ, khiến việc "cơm nhà" không rẻ như nhiều người nghĩ. Đấy là chưa kể còn phải thêm chi phí tiền gas, dầu ăn, gia vị… Ở trọ chung với 2 người bạn, chia nhau nấu ăn, thường chi khoảng 2,5 – 3 triệu đồng/tháng/người cho tiền chợ. Đó là áp lực không hề nhỏ với sinh viên".
Nhiều gia đình nông thôn hiện nay thu nhập không theo kịp tốc độ tăng chi phí đô thị. Một số phụ huynh lo lắng không biết có đủ tiền để cho con đi học hay không. Bà Lê Thị Thư, quê ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là xã Tân Công Chí, H.Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), phụ huynh có con là tân sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, nói: "Ở quê, 2 – 3 triệu đồng là chi tiêu đủ cho một gia đình nhỏ. Giờ nghe con bảo mỗi tháng ít nhất 6 triệu đồng, tôi hoang mang lắm. Nhưng lên thành phố, cái gì cũng đắt đỏ, cũng phải chấp nhận".

Những biến động từ chỉ số giá tiêu dùng có thể khiến chi phí sinh hoạt sinh viên đội lên mỗi tháng từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng
ẢNH: THANH NAM
"Cân" chi tiêu như thế nào?
Chuyên gia kỹ năng sống Huỳnh Thanh Tú, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khuyên: "Sinh viên cần ưu tiên chỗ ở hợp lý. Tiền trọ thường chiếm 25 – 40% tổng chi tiêu hàng tháng. Nhiều bạn chọn ở ghép để tiết kiệm, vừa có bạn cùng phòng, vừa giảm áp lực tài chính. Cũng nên hạn chế "cà phê sang chảnh". Một ly cà phê máy lạnh 45.000 – 60.000 đồng/ngày có thể thành 1,3 – 1,8 triệu đồng/tháng. Thay vào đó, sinh viên có thể chọn thư viện trường, quán cà phê sinh viên, hoặc tự pha chế. Đừng quên tận dụng ưu đãi sinh viên. Nhiều hãng xe buýt, rạp chiếu phim, dịch vụ trực tuyến có chính sách giảm giá cho sinh viên. Việc này giúp tiết kiệm đáng kể nếu biết tận dụng".

Áp dụng những chương trình khuyến mãi khi mua sách, tài liệu học tập... cũng là cách giúp tiết kiệm chi tiêu
ẢNH: THANH NAM
Đỗ Nhật Oanh, sinh viên Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm: "Nếu có tư duy sống tối giản sẽ tiết kiệm được rất nhiều khoản chi. Nên hưởng ứng phong trào "share everything" (chia sẻ mọi thứ). Theo đó, có thể góp tiền mua nồi cơm điện, bếp từ, máy giặt, lập nhóm nấu ăn tập thể, vừa tiết kiệm vừa tạo sự gắn kết".
Oanh chia sẻ một số ứng dụng quản lý chi tiêu sinh viên có thể dùng như: Money Lover, Sổ thu chi Misa, Spendee, Notion là tùy chỉnh bảng chi tiêu kèm kế hoạch học tập…
"Câu hỏi "Sinh viên trọ học ở thành phố cần bao nhiêu tiền để chi mỗi tháng?" có lẽ không bao giờ có một con số cố định, bởi phụ thuộc vào hoàn cảnh, thói quen và cả cách quản lý chi tiêu. "Nhưng trong bối cảnh giá cả không ngừng leo thang, bài toán ấy càng đáng để mỗi bạn trẻ tập dượt khả năng tài chính cá nhân, kỹ năng sống thiết yếu", ông Tùng nói thêm.
Từ 5 - 8 triệu đồng/tháng
Kinh nghiệm của nhiều sinh viên ở trọ cho biết chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. Cụ thể:
Tiền thuê trọ: 1,5 – 3 triệu đồng/người/tháng
Chi phí trả tiền điện, nước, internet…: 400.000 – 600.000 đồng/tháng
Tiền ăn: 2,5 – 4 triệu đồng/tháng
Di chuyển (xăng xe, gửi xe, xe buýt): 500.000 – 1 triệu đồng/tháng
Học tập (sách, photo, tài liệu): 300.000 – 700.000 đồng/tháng
Giải trí, cá nhân: 500.000 – 1,5 triệu đồng/tháng
Bình luận (0)