Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói về những thử thách

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/10/2023 13:58 GMT+7

'Trên con đường theo đuổi ước mơ, mình đã trải qua một vài khó khăn, thử thách, có những khoảng thời gian dường như mọi thứ xung quanh liên tục xảy ra… Sau mỗi khó khăn mình nhận ra một bài học', Lê Thành Được, tân sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM nói.

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói về những thử thách - Ảnh 1.

Lê Thành Được (trái), trở về trường cũ chia sẻ kinh nghiệm học tập với các đàn em

PHƯƠNG HÀ

Lê Thành Được (18 tuổi) là thủ khoa khối B00 Trường THPT Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú (TP.HCM) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua với 26 điểm. Bạn đang là sinh viên năm nhất ngành y đa khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bên cạnh đó, thành tích nổi bật của Được còn là huy chương đồng Olympic 30 tháng 4 TP.HCM năm 2019; giải nhì cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học cấp thành phố 2021; giải ba học sinh giỏi cấp thành phố 2023…

Trở về "ngôi nhà" cũ - Trường THPT Lê Trọng Tấn hôm 9.10 trong chương trình "Đối thoại cùng thủ khoa", Lê Thành Được chia sẻ với các đàn em nhiều kinh nghiệm học tập thú vị.

Một học sinh Trường THPT Lê Trọng Tấn thắc mắc: "Anh có thể chia sẻ cho em biết cuốn sách nào giúp ôn thi tốt không?".

Lê Thành Được đáp: "Mình sẽ không nói rõ bất kỳ cuốn sách nào sẽ giúp bạn thi tốt. Nhưng có 2 phương pháp. Thứ nhất, bạn có thể lên mạng tìm kiếm cuốn sách nào được nhiều người mua nhất. Thứ hai, đây được xem là công thức chung, đó chính là việc các bạn tự học. Mua cuốn sách nào, bạn cũng phải dành thời gian để tự ôn và học, bạn tự nghĩ ra một thời khóa biểu hợp lý cho chính bản thân mình. Ví dụ, bạn A, bạn B cùng mua một cuốn sách nhưng hai người lại có điểm số khác nhau, yếu tố cốt lõi ở đây nằm ở chính bản thân các bạn. Các bạn là người quyết định giá trị cuốn sách đó đạt 9+ hay 8+ điểm".

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói về những thử thách - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói về những thử thách - Ảnh 3.

Học sinh Trường THPT Lê Trọng Tấn hào hứng đặt câu hỏi

PHƯƠNG HÀ

Một học sinh khác nêu vấn đề: "Làm sao để sắp xếp thời khóa biểu hợp lý?". Lê Thành Được kể câu chuyện bản thân: "Khi bắt đầu vào năm 12 có một vấn đề phát sinh, đó là mình không chỉ học 3 môn toán, hóa, sinh để vào đại học mà còn phải học các môn khác nữa. Ban đầu mình đã chật vật trong việc cân bằng và quản lý thời gian. Sau tuần đầu tiên, mình đã lên một kế hoạch. Với các môn mà mình thi tốt nghiệp THPT nhưng không lấy điểm để xét vào đại học, như địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, ngữ văn, vật lý thì khi trên lớp mình sẽ tập trung hoàn toàn vào tiết học đó, để khi về nhà sẽ ôn tập môn này ít hơn. Do đó, sẽ có nhiều thời gian hơn cho 3 môn chính. Tuy nhiên, do trường đại học của mình đa số lấy điểm thi tốt nghiệp THPT nên mình tập trung chủ yếu vào 3 môn học toán, hóa, sinh. Một số trường kết hợp lấy điểm đánh giá năng lực, hoặc học bạ thì cách học trên không hoàn toàn tối ưu".

Trước câu hỏi của một học sinh về cách ôn bài hiệu quả và những thử thách, khó khăn, nam sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: "Dù các bạn có bận rộn đến như thế nào thì một ngày hãy dành ra tối thiểu một giờ để ôn tập lại những bài cũ. Đừng chỉ học những cái mới mà hãy kết hợp giữa việc học và ôn tập".

"Trên con đường theo đuổi ước mơ này mình cũng đã phải trải qua một vài khó khăn, có những khoảng thời gian dường như mọi thứ xung quanh cứ liên tục xảy ra, làm cho bản thân mình không có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng mình cũng đã vượt qua. Mình nhận ra một bài học đó là hành trình nào cũng sẽ có những khó khăn, chúng ta phải luôn cố gắng vững bước với ước mơ của mình, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi", thủ khoa khối B00 năm 2023 Trường THPT Lê Trọng Tấn bộc bạch.

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói về những thử thách - Ảnh 4.

Lê Thành Được (bìa trái) cùng các sinh viên giỏi các trường đại học giải đáp các thắc mắc của học sinh

PHƯƠNG HÀ

Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Đặt câu hỏi với Được - sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một học sinh nêu băn khoăn: "Hiện tại em thấy rất nhiều thông tin về việc học sinh bị stress và trầm cảm quá nhiều do việc học quá căng thẳng. Đâu là cách mà anh sắp xếp giữa việc học và việc chơi, bởi chăm sóc sức khỏe tinh thần rất quan trọng với học sinh?".

Lê Thành Được nói: "Đầu tiên, mỗi người có được một sở thích là rất quan trọng. Biết được điều mà bạn thật sự thích và đang theo đuổi thì dường như các bạn đã đi được 25% đoạn đường rồi. Điều thứ hai, các bạn đừng nên thức khuya để học bài, thay vì thức khuya thì ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Nhiều bạn lên lớp 12 còn hay chơi game, các bạn không nên có suy nghĩ là chơi thua trận này thì gỡ lại trận kế tiếp. Năm nay là năm quyết định tương lai của các bạn. Và đặc biệt, học cực đến đâu, học sinh cũng nhớ ăn sáng và ngủ nghỉ đầy đủ, cân bằng sức khỏe, cân bằng thời gian. Những điều này rất quan trọng trong việc quản lý sức khỏe tinh thần".

Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói về những thử thách - Ảnh 5.

Đây năm thứ 5 chương trình "Đối thoại cùng thủ khoa" diễn ra tại ngôi trường này

PHƯƠNG HÀ

Chương trình "Đối thoại cùng thủ khoa 2023" diễn ra tại Trường THPT Lê Trọng Tấn hôm  9.10 với sự đồng hành của công ty gia sư eTeacher. Bên cạnh Lê Thành Được, sự kiện có sự tham gia của nhiều sinh viên giỏi, là thủ khoa của trường THPT và là gia sư như Phùng Thị Ái Vy, Tào Việt Đức, Lê Gia Cát.

Đây là năm thứ 5 chương trình "Đối thoại cùng thủ khoa" diễn ra tại trường phổ thông này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.