Sinh viên về quê, thiếu trầm trọng lao động thời vụ cuối năm

Thu Hằng
Thu Hằng
27/12/2021 06:22 GMT+7

Nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm trong tháng 12 tại Hà Nội đã tăng 15 - 20% so với các tháng trước. Tuy nhiên, do sinh viên về quê tránh dịch, các doanh nghiệp rất khó tuyển người, nhất là lao động thời vụ.

Nhiều việc làm, ít người ứng tuyển

Tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, từ trung tuần tháng 12, nhu cầu tuyển dụng lao động đáp ứng các đơn hàng dịp lễ, tết cuối năm tăng mạnh.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết do nhu cầu tuyển dụng tăng cao, trong tuần từ ngày 13 - 17.12 đơn vị này đã kết nối các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương thông báo hơn 17.000 vị trí tuyển dụng. Riêng tại Hà Nội có 35 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển dụng 1.210 chỉ tiêu, với hơn 500 chỉ tiêu việc làm thời vụ Tết Nguyên đán, tập trung chủ yếu là gói giỏ quà tết, nhân viên bán hàng, thu ngân…

“Các mức thu nhập được nhiều DN đưa ra khá hấp dẫn với nhiều phân khúc lương từ hơn 10 triệu đồng/tháng cho các vị trí tuyển dụng chất lượng cao như quản lý, giám sát, nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc cao. Những lao động chưa có tay nghề, sinh viên (SV) mới ra trường hoặc lao động làm các công việc thời vụ, bán hàng dịp tết, mức lương thường từ 5 - 7 triệu đồng/tháng”, ông Thành thông tin.

Sàn giao dịch việc làm những ngày cuối năm thiếu vắng sinh viên

Thu Hằng

Mặc dù đăng tin tuyển dụng lao động thời vụ trên các kênh Zalo, Facebook từ đầu tháng 12, nhưng đến nay Công ty CP Vang Thăng Long vẫn chưa tuyển đủ người. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Tổ chức công ty này, cho biết: “Cần tuyển 30 - 40 lao động làm thời vụ với mức tiền công 200.000 đồng/ngày và một bữa trưa. Những năm trước, công ty thường tuyển SV, tuy nhiên năm nay do dịch bệnh, SV về quê học trực tuyến chưa quay lại Hà Nội, vì thế việc tuyển dụng khó hơn rất nhiều, chúng tôi đăng ký tuyển qua sàn việc làm nhưng rất ít lao động đến tìm việc”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Công ty điện máy Phúc Thành Long, chia sẻ: “Thấy trên mạng kêu người lao động thất nghiệp nhiều nhưng chúng tôi tìm lao động qua tất cả các kênh đều tương đối khó. Một số ứng viên trên 40 tuổi không phù hợp với vị trí làm kỹ thuật lắp ráp điện tử. Có thể SV và người lao động về quê sợ dịch chưa dám quay lại Hà Nội”.

Nhiều DN thông báo cần hàng trăm lao động cho vụ tết vẫn tiếp tục kéo dài thời gian tuyển dụng đến đầu năm 2022, như hệ thống siêu thị Big C Thăng Long tuyển gần 500 nhân viên dịp tết, bắt đầu làm từ ngày 2 - 30.1.2022 với nhiều vị trí như: nhân viên thu ngân, nhân viên quầy hàng, nhân viên kho, gói giỏ quà tết, giao nhận hàng, nhân viên chốt đơn hàng online. Hệ thống siêu thị Mẹ và bé tuyển dụng 100 nhân viên bán hàng… Dù nhu cầu tăng cao, nhưng hầu như người lao động không mặn mà tìm việc.

Cẩn trọng tin nhắn lừa đảo việc làm cuối năm

Trong khi sàn giao dịch việc làm vắng vẻ, trên các nhóm tìm việc bán thời gian tại Hà Nội, hội tìm việc làm thêm cho SV... có rất nhiều thông tin tuyển dụng chào mời việc làm cuối năm. Đáng chú ý, gần đây còn xuất hiện các tin nhắn giới thiệu việc làm bán thời gian, hoặc làm cộng tác viên bán hàng với mức lương hấp dẫn đến 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Phùng Anh Quân, SV Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, chia sẻ: “Những tuần gần đây, mình nhận được hàng chục tin nhắn giới thiệu tìm việc bán thời gian, mỗi ngày 500.000 - 800.000 đồng, công việc đơn giản làm tại nhà phù hợp với SV đang nghỉ dịch. Nếu chấp thuận, liên hệ theo số điện thoại qua Zalo. Một người bạn của mình đã bị “hack” tiền tài khoản vì đăng nhập vào Zalo trong tin nhắn”.

Theo ông Vũ Quang Thành, lừa đảo tìm việc thường nở rộ dịp cuối năm, nếu những năm trước các chiêu lừa đảo thường là phát tờ rơi đến các trường ĐH, CĐ, thì năm nay chiêu lừa tinh vi, đa dạng hơn từ gửi tin nhắn, hoặc đường link dụ dỗ tìm việc qua mạng xã hội để lừa tiền, chiếm đoạt tài sản, đến quỵt tiền công… Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến lao động trẻ có tuổi trên dưới 20.

Ông Tào Bằng Huy, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết thời điểm này các trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương đang tăng tốc mở nhiều phiên giao dịch việc làm trực tuyến nhằm hỗ trợ cung ứng, kết nối tuyển dụng giữa DN và người lao động. Vị trí việc làm cũng rất đa dạng, từ việc làm cố định cho tới việc làm bán thời gian trong các ngành bán lẻ, dịch vụ, vận chuyển hàng hóa... Người lao động nên tìm tới sàn giao dịch việc làm hoàn toàn miễn phí để được tư vấn giới thiệu việc làm, tránh việc bị lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.