Sinh viên vi vu khắp làng đại học với xe đạp miễn phí

14/04/2022 11:17 GMT+7

Không chỉ thực hành lối sống xanh, sinh viên có thể nâng cao sức khỏe , kết nối thêm nhiều bạn bè… thông qua dự án xe đạp miễn phí.

24 giờ đạp xe miễn phí

Khoảng 6 giờ, từng nhóm sinh viên bắt đầu có mặt tại nhà khách Đại học Quốc gia TP.HCM. Mỗi nhóm gồm 5 - 7 sinh viên quét mã QR rồi khởi hành ngay lập tức. Ai cũng hào hứng gọi nhau di chuyển khiến khu vực này nhộn nhịp hơn hẳn.

Đạp xe giúp sinh viên kết nối thêm nhiều bạn bè và rèn luyện sức khỏe

Ngọc Huân)

Xe đạp miễn phí phục vụ cho cán bộ và sinh viên được đưa vào sử dụng từ ngày 5.4, được vận hành bởi Trung tâm dịch vụ và xúc tiến đầu tư của đại học này. Có 38 chiếc xe đạp được dựng thành hàng dài chờ sinh viên. Buổi sáng (từ 6 - 8 giờ) và buổi chiều (từ 15 giờ đến 19 giờ) là khoảng thời gian có đông sinh viên đến mượn xe đạp nhất.

Anh Nguyễn Ngọc Huân (27 tuổi), công tác tại Trung tâm nói trên chia sẻ: “Mục đích của chương trình là gắn kết sinh viên, tạo cơ hội để các bạn rèn luyện sức khỏe. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài chương trình lâu nhất có thể và tăng thêm số lượng xe tùy vào khả năng của mình”.

Điểm mượn xe sẽ hoạt động từ 5 - 23 giờ, miễn phí trong vòng 24 giờ từ khi sinh viên nhận xe. Sau 24 giờ miễn phí, nếu sinh viên trả xe muộn hơn quy định thì sẽ đóng tiền phụ thu 30.000 đồng. Sinh viên có thể đăng ký tài khoản trên trang isinhvien.vn, quét mã QR được cung cấp và để lại chứng minh thư cho bảo vệ trước khi khởi hành.

Sinh viên hào hứng “check in” cùng xe đạp miễn phí

Ngọc Huân)

Chương trình không giới hạn khu vực sinh viên di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi để các bạn phục vụ nhu cầu cá nhân như dạo chơi, đi học…

Không khó bắt gặp hình ảnh chiếc xe đạp màu xanh vi vu khắp làng ĐH trong suốt một tuần gần đây. Theo chia sẻ từ sinh viên, buổi sáng là thời điểm thích hợp để vận động thể dục thể thao qua hoạt động đạp xe, còn buổi chiều là lúc thư giãn, đạp để trải nghiệm ngắm hoàng hôn và đường phố.

Thêm sức khỏe, kết thêm bạn bè

Tranh thủ kiểm tra lại phanh và lốp xe, Lê Minh Nam (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên) chia sẻ: “Tôi mượn xe được 3 lần, hầu như vào buổi sáng vì trời mát mẻ. Lần đầu tiên tôi được đạp xe đạp miễn phí và cảm giác khá vui và lạ. Chúng tôi có thêm nhiều bạn mới, rảnh lại hẹn nhau vi vu quanh đây”.

Xe được dựng thành hàng dài tại cổng sau nhà khách ĐHQG TP.HCM

Thanh Dung

Theo lời Nam, xe đạp không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên nâng cao sức khỏe, thực hành lối sống xanh mà hơn thế, nó phù hợp với điều kiện sinh viên khi hoàn toàn miễn phí. “Trường hợp gấp, tôi có thể mượn để đạp xe đến trường thay vì đi xe buýt. Điều này còn giúp tiết kiệm khoản tiền di chuyển”, Nam nói thêm.

Một số sinh viên chọn đạp xe vào buổi tối vì thời tiết mát mẻ

Thanh Dung

Từng nhóm sinh viên ra vào liên tục tại điểm mượn xe, mang theo tâm trạng hào hứng để bắt đầu chuyến hành trình khám phá mọi ngõ ngách của làng ĐH. Xe đạp miễn phí trở thành phương tiện ưa chuộng của sinh viên để dạo chơi vào cuối ngày, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần thể thao.

Đạp xe cùng mọi người sau một ngày học tập cũng là cách giải tỏa căng thẳng, nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trên đoạn đường khá vui mắt. Xe miễn phí nên mọi người đều thong thả để tận hưởng và trải nghiệm quãng đường đi”, Phan Thị Lam Thủy (sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) chia sẻ.

Xe được kiểm tra và sửa chữa kỹ vào mỗi ngày

Ngọc Huân

Ngoài ra, đạp xe miễn phí ngắm bình minh hay đón hoàng hôn cũng là trải nghiệm thú vị. “Chúng ta chỉ cần canh thời gian và rủ bạn bè cùng tham gia để có thêm nhiều kỷ niệm vui và nâng cao sức khỏe”, Thủy nói thêm. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển, sinh viên được nhắc nhở kiểm tra phanh và lốp xe, điều chỉnh độ cao yên phù hợp và tuân thủ làn đường dành cho xe đạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.