Sinh viên Việt Nam tại Ukraine hiện đều được an toàn

Quý Hiên
Quý Hiên
28/02/2022 19:27 GMT+7

Một đại diện Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) cho biết, hiện tại ở Ukraine chỉ có 12 du học sinh Việt Nam và họ đều đang được an toàn.

Chiều nay 28.2, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp với các cơ quan liên quan, bàn việc triển khai thực hiện Công điện 201 của Thủ tướng Chính phủ về bảo hộ công dân Việt Nam đang ở Ukraine. Bộ GD-ĐT đã cử đại diện tham gia cuộc họp này.

Du học sinh Việt Nam tham gia trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Ukraine năm 2019 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine

Theo ông Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), những năm gần đây, ngày càng ít người Việt Nam sang du học ở Ukraine, dù lượng học bổng hàng năm Chính phủ Ukraine dành cho người Việt Nam khá nhiều.

Hiện nay, du học sinh Việt Nam đang ở Ukraine có 12 người. Trong đó, 4 người là nữ, 8 người là nam. Xét theo trình độ đào tạo thì có 5 người học đại học, 6 người làm nghiên cứu sinh, 1 người học thạc sĩ. Có 6 người đang ở yên tại chỗ trong ký túc xá, 3 người đang trong hầm trú ẩn, 2 người thì đi theo đoàn của Đại sứ quán Việt Nam...

Cả 12 người này đều sang Ukraine học theo diện hưởng học bổng hiệp định của 2 chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ukraine. Với du học sinh diện tự túc thì theo khảo sát trong nhiều năm gần đây là không có. Còn con em người Việt sống tại Ukraine đang học tập tại đây thì Bộ GD-ĐT không có thông tin cụ thể.

Về mặt thông tin giữa đại diện Bộ GD-ĐT với các du học sinh này nhìn chung đều thông suốt. Cũng có một trường hợp Bộ GD-ĐT mất liên lạc, nhưng về sau em này đã chủ động liên lạc lại và cho biết lý do mất liên lạc là khu vực đang ở bị mất điện, trong khi điện thoại hết pin.

Người dân trú ẩn ở tầng hầm chung cư Svetoshina (thủ đô Kiev) đêm 24.2

TL

Ông Thanh cho biết: “Theo các bạn du học sinh Việt Nam, trước khi có chiến tranh họ đều nhận định sẽ không có việc đánh nhau, nên không nghĩ đến việc rời khỏi Ukraine. Nhưng hôm qua (27.2), một số bạn bắt đầu có tâm lý lo lắng. Sáng nay 28.2, có 3 sinh viên đại học (đang sống trong hầm trú ẩn ở Odessa) đề nghị được Chính phủ tạo điều kiện cho về nước”.

Theo ông Thanh, trong cuộc họp chiều 28.2, Bộ Ngoại giao cho biết, nếu triển khai việc giải cứu công dân thì du học sinh Việt Nam sẽ được ưu tiên. “Du học sinh đều chỉ sang Ukraine một mình. Gia đình của họ hiện đều ở trong nước (Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Đắk Lắk) và đều mong muốn được đón con về nước.

“Trước mắt, cố gắng đảm bảo sự an toàn cho người Việt tại Ukraine nói chung, các bạn du học sinh nói riêng. Việc các bạn du học sinh sẽ tiếp tục chương trình học như thế nào, sau đó sẽ tính tiếp”, ông Thanh nói.

Được biết, có khoảng 7.000 người Việt đang sống và làm việc ở Ukraine, tập trung chủ yếu ở Kharkiv (khoảng 3.000 người), Odessa (khoảng 3.000 người), Kiev (khoảng hơn 800 người).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.