SLNA bất ngờ hạ giá vé, kích cầu sân Vinh trận đại chiến HAGL

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/03/2022 16:59 GMT+7

SLNA dự kiến mở cửa đón 5.000 khán giả vào sân Vinh trong trận đối đầu với HAGL vào ngày 6.3 tới và giá vé sẽ có điều chỉnh so với trận mở màn bị khán giả chê đắt.

Sau khi để thua ngược trên sân nhà ở vòng 2 trước Bình Định, SLNA đang đề nghị Sở VH-TT Nghệ An cho đón 5.000 khán giả trong trận gặp HAGL vào chiều 6.3.

Highlights SLNA 1-2 Bình Định: Quế Ngọc Hải ghi bàn, đội xứ Nghệ vẫn thua

Kể từ mùa giải 2022, sau khi được lột xác nhờ chủ mới, Công ty CP thể thao Sông Lam Nghệ An đã niêm yết mức giá vé vào sân Vinh ở các khán đài A1 (từ 120.000 - 300.000 đồng/vé); A2, A3 (80.000 - 200.000 đồng/vé); B (50.000 - 150.000 đồng/vé) và C, D (30.000 - 80.000 đồng/vé). Vé cả mùa giải khán đài B, A1, A2 và A3 từ 500.000 - 1,5 triệu đồng.

Giá vé này tăng gấp gần 2 lần so với các mùa giải trước, khiến nhiều khán giả chê đắt.

Cổ động viên SLNA trong trận gặp Bình Định trên sân Vinh

B.N.A

Ông Trần Văn Trung, Trưởng ban Truyền thông SLNA, cho biết mục đích của việc tăng giá vé nhằm hạn chế tình trạng phe vé và giá vé sẽ được điều chỉnh tùy mức độ quan tâm của từng trận đấu. Trong trận tới gặp HAGL, giá vé khán đài A1 sẽ là 150.000 đồng, A2 và A3 là 120.000 đồng, khán đài B là 50.000 đồng, khán đài C và D 30.000 đồng, được mở bán từ ngày 5.3.

Về mặt sân Vinh vẫn loang lổ, ông Trung cho biết sau khi được đầu tư 24 tỉ đồng, sân Vinh đã được thay cỏ bermuda (lá kim). Tuy nhiên, do thời gian qua rét đậm nên cỏ bị bệnh, nhà thầu đang nỗ lực khắc phục.

Sau trận thua ngược Bình Định trên sân nhà, HLV Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận các học trò chưa chơi gắn kết do dịch Covid-19 và một số cầu thủ bị chấn thương. Người cầm quân 41 tuổi này đang đặt mục tiêu sẽ kiếm 3 điểm trên sân Vinh trước đội phố núi vào chiều 6.3.

Highlights HAGL 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Kiatisak vẫn chưa có chiến thắng tại V-League 2022
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.