SLNA và đội Hải Phòng đều bị phạt 15 triệu đồng vì khán giả đốt pháo sáng

26/07/2022 09:40 GMT+7

Ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ trì cuộc họp về sự cố đốt pháo sáng trên sân Vinh ở lượt 9 ngày 23.7, giữa SLNA và đội Hải Phòng. Những án phạt đã được đưa ra.

Sau khi thảo luận, Ban Kỷ luật VFF đã thống nhất xử lý như sau: Phạt CLB tổ chức trận đấu SLNA số tiền 15 triệu đồng. Và đây cũng là số tiền phạt dành cho CLB Hải Phòng - CLB có cổ động viên (CĐV) vi phạm. Hai chủ thể này đã cùng vi phạm điểm A khoản 1, khoản 3 điều 67 Quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành năm 2021.

Hình ảnh CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh ở vòng 9 V.League 2022

Xin được nhắc lại, ở gần cuối trận đấu giữa SLNA và đội Hải Phòng, ở khu vực khán đài dành riêng cho CĐV Hải Phòng đã xảy ra tình trạng đốt pháo sáng. Ban tổ chức địa phương đã xử lý kịp thời, phát hiện ngay ra người đốt pháo sáng.

Trả lời báo chí, Công an TP.Vinh cho biết, trước trận đấu, đơn vị này đã bố trí hơn 150 người để bảo vệ và không để cho bất cứ trường hợp nào đưa được pháo sáng vào sân. Tuy nhiên, lực lượng vệ sĩ được Ban tổ chức sân Vinh thuê để tăng cường đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Cụ thể, vào thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, hai vệ sĩ được Ban tổ chức sân Vinh thuê hỗ trợ công tác an ninh an toàn, đã để 5 CĐV Hải Phòng mang theo trống cùng bao đựng dụng cụ cổ vũ vào sân, trong đó có cả pháo sáng. 2 vệ sĩ này vì không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị lập biên bản và sẽ không được mời làm việc nữa.

Pháo sáng trên sân Vinh

MINH TÚ

Việc CĐV Hải Phòng có những hành vi vi phạm điều lệ giải và Quy định kỷ luật của VFF, đã từng xảy ra tại V-League. Điển hình mùa giải 2017, các CĐV quá khích của Hải Phòng đã ném pháo sáng và chai lọ xuống sân khiến trận đấu giữa Hà Nội FC và đội Hải Phòng bị gián đoạn liên tục. Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt, cấm các CĐV Hải Phòng đến sân khách hết mùa. Gần đây nhất, CĐV Trần Tiến Dũng đã tấn công trọng tài khiến đội nhà chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả 1 trận (trận gặp đội Đà Nẵng vào ngày 5.8) còn Ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 70 triệu đồng. Riêng ông Dũng bị cấm đến sân ở các trận do VFF và VPF tổ chức, quản lý trong vòng 36 tháng.

Cũng hôm nay, Ban Kỷ luật VFF phạt HLV CLB Phố Hiến Nguyễn Đức Trung 10 triệu đồng vì bỏ họp báo tại giải hạng nhất. Phạt HLV CLB Khánh Hòa Trần Đắc Thành 1.250.000 đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì cố tình làm gián đoạn trận đấu tại giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.