Snap nộp phạt 35 triệu USD sau vụ kiện về quyền riêng tư

Thành Luân
Thành Luân
25/08/2022 11:01 GMT+7

Công ty mẹ của Snapchat - Snap, đã đạt được thỏa thuận nộp phạt 35 triệu USD trong một vụ kiện tập thể ở Illinois (Mỹ) liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Lens.

Theo Engadget, vụ kiện cáo buộc Snapchat đã vi phạm luật BIPA của tiểu bang Illinois khi thu thập và lưu trữ dữ liệu sinh trắc học của những người đã sử dụng Lens và bộ lọc của nó mà không được sự đồng ý của họ. Cư dân Illinois cư trú tại tiểu bang sau ngày 17.11.2015 và sử dụng các tính năng AR (thực tế tăng cường) phổ biến của Snapchat có thể đủ điều kiện để nhận một phần đền bù.

Snap chấp nhận thanh toán số tiền dù không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào

Reuters

Snap là công ty mới nhất bị phạt theo luật BIPA, vốn buộc các công ty phải yêu cầu sự đồng ý trước khi có thể thu thập dữ liệu sinh trắc học của người dùng. Luật này độc đáo ở chỗ nó cho phép các công dân kiện các công ty có thể đã vi phạm luật. Đầu năm nay, Facebook phải chấp nhận thanh toán khoản tiền 650 triệu USD liên quan đến hệ thống gắn thẻ ảnh cũ của mình, trong khi Google đồng ý thỏa thuận giải quyết khoản tiền 100 triệu USD do tính năng sử dụng nhận dạng khuôn mặt trong Google Photos.

Theo Chicago Tribune, cư dân Illinois đủ điều kiện có thể nhận các khoản thanh toán từ 58 USD đến 117 USD. Việc giải quyết vẫn đang chờ sự chấp thuận từ một tòa án cấp quận, sẽ diễn ra vào tháng 11. Cư dân Illinois có thể nộp đơn yêu cầu cho đến ngày 5.11.

Mặc dù đồng ý với thỏa thuận dàn xếp nhưng Snap không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Trong một tuyên bố với Chicago Tribune, người phát ngôn của công ty nói để thận trọng, Snapchat đã đưa ra thông báo đồng ý trong ứng dụng cho các cư dân Illinois vào đầu năm nay. Công ty cũng phủ nhận dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua ứng dụng của hãng có thể được sử dụng để xác định những người cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.