Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản?

30/10/2023 16:27 GMT+7

Thi đấu gần như trọn vẹn cả 2 trận và đóng góp 1 bàn thắng, trong chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ, Trần Thị Hải Linh bày tỏ niềm vui và khẳng định sẽ trân trọng từng cơ hội được thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có 3 điểm với 3 bàn thắng sau 2 trận đấu tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, diễn ra tại Uzbekistan. Trong đó, Hải Linh là một trong những gương mặt đã để lại dấu ấn. Là cầu thủ trẻ có thể hình tốt và đa năng khi có thể đá ở cả vị trí tiền vệ và trung vệ, cầu thủ 23 tuổi được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội đá chính trong cả 2 trận đấu đã qua của đội tuyển nữ Việt Nam. Đặc biệt, dù chơi ở những vị trí khá thấp trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng Hải Linh lại khoác trên mình chiếc áo số 10.

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 1.

Hải Linh (bìa phải, hàng trên) là cầu thủ trẻ tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Ở trận đầu, Hải Linh đá trung vệ. Còn trong trận đấu chiều ngày 29.10 gặp Ấn Độ, cô được xếp đá tại vị trí tiền vệ. Phút thứ 23, từ pha treo bóng của Dương Thị Vân, Hải Linh băng lên đánh đầu khiến thủ môn đội Ấn Độ phải vào lưới nhặt bóng. “Tôi rất vui khi đã đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng chung của toàn đội. Lúc đó, tôi phán đoán bóng đã qua đầu chị Bích Thuỳ và quyết định dứt điểm. Sau khi thành công, tôi rất vui và chạy lại ăn mừng cùng các đồng đội”, Hải Linh chia sẻ.

“Tôi rất trân trọng những lúc được trao cơ hội vào sân và luôn cố gắng từng ngày, từng giây phút để hoàn thiện mình tốt hơn. Điểm yếu của tôi là quan sát và xử lý bóng chưa được nhanh. Qua từng ngày, HLV Mai Đức Chung luôn chỉ bảo và tôi cũng đã thay đổi được nhiều. Tôi thấy mình cũng đã trưởng thành hơn và hiểu hơn về các chiến thuật thi đấu”, tiền vệ sinh năm 2000 của CLB Hà Nội cho biết.

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 2.

Huỳnh Như (trái), Hoàng Thị Loan và các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam có tinh thần thoải mái trước trận gặp Nhật Bản

VFF

2023 là một năm bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam. Là cầu thủ đã tham gia các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế từ tháng 3.2023 tới nay, Hải Linh khẳng định: “Thông qua các trận đấu quốc tế, tôi học hỏi được nhiều từ các đồng đội, hiểu hơn về các đối thủ. Bên cạnh đó, khi thi đấu với các chị lớn, tôi học hỏi được nhiều để tiếp bước các chị. Khi trở về CLB, tôi sẽ chia sẻ về cách tập luyện cũng như thi đấu với các đối thủ có thể hình to lớn và thể lực tốt hơn, cũng như động viên các đồng đội cố gắng nhiều hơn để được góp mặt trên đội tuyển. Tôi nghĩ rằng các bạn mới lên thì cần cố gắng hết sức và tuân thủ theo ý đồ của ban huấn luyện đề ra”.

Sáng nay (30.10), đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập nhẹ để phục hồi sau trận đấu với Ấn Độ. Nhóm các cầu thủ có thời gian thi đấu ít tiếp tục tập luyện các bài về chiến thuật và phối hợp, để sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 diễn ra lúc 17 giờ chiều ngày 1.11 (giờ Việt Nam) gặp đội tuyển nữ Nhật Bản.

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 3.

VFF

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 4.

VFF

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 5.

VFF

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 6.

VFF

Số 10 đa năng của đội tuyển nữ Việt Nam nói gì trước trận gặp Nhật Bản? - Ảnh 7.

Hải Linh (bìa trái) và đồng đội Thanh Nhã

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.