Số ca nhiễm virus Corona mới ở Trung Quốc vượt ngưỡng 40.000 người, 908 người chết

10/02/2020 07:35 GMT+7

Tính đến sáng ngày 10.2, số người chết ở Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV) đã tăng lên con số kỷ lục mới là 908 người, với 97 ca tử vong trên toàn quốc trong ngày 9.2.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cũng xác nhận, tính đến ngày 10.2, số người nhiễm virus Corona mới tại nước này là 40.171, với hơn 3.000 ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 9.2, theo AFP.
Đại đa số các trường hợp tử vong mới được ghi nhận ở địa phận tỉnh Hồ Bắc với 91 ca, nâng tổng số người chết tại tỉnh này đến ngày 10.2 là 871 trường hợp.
Số trường hợp nhiễm mới tăng thêm 2.618 ca, lên 29.631 trường hợp.

[VIDEO] 910 ca tử vong, hơn 40.000 ca nhiễm vì virus corona trên toàn cầu

Trong số 91 ca tử vong ở Hồ Bắc, 73 người thiệt mạng tại tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ tỉnh này, và số ca nhiễm mới tăng thêm 1.921, cao hơn so với 1.379 ca trong ngày 8.2.
Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn tuyên bố Trung Quốc đã chi 31,6 tỉ nhân dân tệ (4,51 tỉ USD) cho nỗ lực kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán.
Bên cạnh đó, đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 9.2 cũng đã lên đường từ Geneva đến Bắc Kinh, mang theo sứ mệnh điều tra và hỗ trợ Trung Quốc phòng chống dịch virus Corona mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.