Số cây xăng hết hàng tăng vọt lên 121

10/10/2022 19:11 GMT+7

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, tính đến chiều tối ngày 10.10 có 121/550 cửa hàng không còn xăng để bán.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết: TP.HCM có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 60 thương nhân phân phối, 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tại khu vực trung tâm thành phố, cây xăng dầu Comeco tại góc đường Lý Thái Tổ với Lê Hồng Phong (Q.10) hết xăng từ khoảng 10 giờ sáng đến hơn 16 giờ vẫn chưa hoạt động lại

Minh Đăng

Tính tới chiều 10.10, có 121/550 cửa hàng không còn xăng để bán. Các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Các cửa hàng tạm hết hàng tập trung ở các quận huyện vùng ven như Bình Chánh (8 cửa hàng), Bình Tân (15 cửa hàng), TP.Thủ Đức (21 cửa hàng)...

Cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, đã yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân.

XEM NHANH 20H ngày 1010: Lạ lùng cảnh vất vả mua xăng ở TP.HCM | Miền Tây chật vật vì triều cường

Trưa 10.10, Sở Công thương TP.HCM cho biết, số lượng trạm xăng tạm ngưng hoạt động là 58, tăng 4 so với tối 9.10. Bên cạnh đó, một số cửa hàng chỉ bán theo định mức 30.000 - 50.000 đồng/lượt. Một số trạm xăng chỉ duy trì 1 - 2 trụ bơm xăng do không có hàng để bán. Sở Công thương đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ cho xe bồn chở xăng hoạt động cả vào giờ cao điểm để kịp thời đưa xăng đến các điểm bán lẻ phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Như vậy, tính đến tối 10.10 số lượng cây xăng hết hàng tăng hơn gấp đôi ngày hôm trước và chiếm tỉ lệ hơn 20%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.