Sở Công thương TP.HCM: 25.000 shipper có thể phục vụ 500.000 - 625.000 gia đình

28/08/2021 19:00 GMT+7

Sở Công thương TP.HCM tính toán, mỗi shipper có thể giao 20 - 25 đơn hàng/ngày nên nếu huy động được 25.000 shipper thì có thể phục vụ nhu cầu mua sắm của khoảng 500.000 đến 625.000 hộ gia đình.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 28.8, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nêu hàng loạt lý do, ưu điểm của việc shipper tham gia vận chuyển hàng hóa liên quận, huyện, TP.Thủ Đức trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội mà Sở này mới trình UBND TP.HCM.

Bản tin Covid-19 ngày 28.8: Thêm 12.103 ca nhiễm mới | Vắc xin NanoCovax của Việt Nam sắp đến đích!

Shipper thông thạo đường sá đến từng ngõ ngách

Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, các cơ quan tham mưu đang thảo luận, Sở Công thương đang chờ chỉ đạo chính thức từ lãnh đạo TP.HCM.
Lý giải về đề xuất này, ông Phương cho biết đội ngũ shipper chuyên nghiệp ứng dụng công nghệ nên có lợi thế lớn trong vận chuyển, cung ứng hàng hóa. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có năng lực liệu điều phối, tiếp nhận thông tin, giao nhận hàng hóa. Bên cạnh đó, đội ngũ shipper đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, có app (ứng dụng trên điện thoại thông minh) theo dõi lộ trình nên việc quản lý, giám sát sẽ đơn giản hơn nhiều. Một lý do khác là shipper thông thạo đường sá đến từng ngõ ngách.
“Nếu tận dụng được đội ngũ này vận chuyển hàng hóa thì sẽ giảm tải được nhiều cho các cơ quan hiện đang thực hiện nhiệm vụ giao nhận hàng hóa đến người dân”, ông Phương nhìn nhận.

Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương

Sỹ Đông

Theo ông Phương, ngoài Grab, còn một số doanh nghiệp khác có năng lực, chuyên môn, có sẵn nền tảng muốn tham gia vận chuyển. Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết thêm, một điểm thuận lợi khác là nhiều người dân thường đặt hàng hóa, thức ăn qua app. Và hiện TP.Thủ Đức đang phối hợp với Công ty Grab để thí điểm giao hàng.
Sở Công thương tính toán, mỗi shipper có thể giao 20 - 25 đơn hàng/ngày nên nếu huy động được 25.000 shipper thì có thể phục vụ nhu cầu mua sắm của khoảng 500.000 đến 625.000 hộ gia đình.

Các shipper hoạt động ở TP.HCM phải xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày

Khó đáp ứng các đơn hàng chi tiết

Trước phản ánh tình trạng “boom hàng”, chờ 4 - 5 ngày mới nhận hàng tại một số phường khi thực hiện "đi chợ hộ", Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho hay "đi chợ hộ" là việc mới, chưa có tiền lệ nên sẽ có khó khăn bước đầu. Chưa kể, các khó khăn này sẽ tăng lên nhiều khi lượng dự trữ thực phẩm của người dân giảm xuống và nhu cầu mua sắm tăng thêm.
Theo ông Phương, nếu như trước đây người dân tự đi mua sắm thì bây giờ nhân viên siêu thị phải đi mua thay. Do số lượng nhân viên ít vì phải thực hiện giãn cách nên sẽ rất khó khăn khi nhận đơn hàng nhiều và chi tiết. “Nếu hệ thống phân phối không đáp ứng được thì phải chuyển sang phương án bán hàng theo combo hàng hóa với những mặt hàng thiết yếu nhất cho đời sống. Trong tình hình chung, người dân cần ủng hộ các hệ thống. Nếu vẫn yêu cầu đáp ứng toàn bộ nhu cầu cá nhân thì khó mà thực hiện được”, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nhận định.

Sở Công thương TP.HCM đề nghị shipper được vận chuyển hàng hóa liên quận trong dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.