Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất bổ sung kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2022

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
30/12/2021 20:13 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất bổ sung đối tượng, kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó có thăm gia đình, thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tử vong do Covid-19 .

Chiều 30.12, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết Sở vừa có đề xuất bổ sung một số đối tượng, kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất bổ sung đối tượng kinh phí chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó có tuyến đầu chống dịch Covid-19

ngọc dương

Cụ thể, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất bổ sung kinh phí thăm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham tham gia tuyến đầu chống dịch, cá nhân tham gia phòng chống dịch tử vong do Covid-19; gia đình, thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu tử vong vì dịch Covid-19; nhân viên y tế, người hỗ trợ, phục vụ tại 390 trạm y tế lưu động. Mức thăm 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đề xuất thăm 10 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mức thăm đề nghị là 12 triệu đồng/doanh nghiệp.

Tổng dự toán kinh phí đề xuất bổ sung các nhóm trên là hơn 5,3 tỉ đồng.

TP.HCM thu ngân sách hơn 383.000 tỉ đồng trong năm đại dịch Covid-19 "bủa vây"

Trước đó, ngày 22.11, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có tờ trình UBND TP.HCM kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần 2022, tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới; hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội... với tổng kinh phí hơn 871,5 tỉ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí đề xuất chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là hơn 876,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.