TP.HCM: Nhiều hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022 cho người có công, hộ nghèo

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
22/11/2021 18:57 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp tết Nhâm Dần 2022 cho người chính sách có công, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội. Đồng thời, tăng kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân.

Ngày 22.11, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có tờ trình UBND TP.HCM kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân; tăng cường hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng.

TP.HCM thăm và chúc tết các hộ giữ rừng Cần Giờ (H.Cần Giờ) có hoàn cảnh khó khăn tết năm 2021

thu ngân

Tổ chức các hoạt động chỉnh trang, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ và nhà bia ghi tên liệt sĩ. Thường trực Thành ủy TP.HCM, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Nghĩa trang Lạc Cảnh, Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi...

Đồng thời, sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết nguyên cán bộ lãnh đạo T.Ư, TP.HCM; cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách có công, diện hộ nghèo; thăm, tặng quà tết cho các vị nguyên là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác MTTQ TP.HCM.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đề xuất thăm, tặng quà cho một số đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trú đóng trên địa bàn TP.HCM; một số đơn vị của Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Bộ đội biên phòng TP.HCM và các đơn vị y tế, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội làm nhiệm vụ trực trong dịp tết Nhâm Dần 2022; gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; các hộ giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tổ chức 39 đoàn đại biểu đi thăm, chúc tết các đối tượng chính sách có công, hộ nghèo và bảo trợ xã hội...

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tổng dự toán kinh phí chăm lo tết Nhâm Dần 2022 là hơn 871 tỉ đồng. Trong đó, đơn vị đề xuất hơn 308.000 suất quà cho diện chính sách có công (mỗi suất trị giá từ 1,3 - 4 triệu đồng); hơn 45.000 suất quà cho diện hộ nghèo (1,25 triệu đồng/suất); khoảng 155.000 suất cho diện bảo trợ xã hội (1,15 triệu đồng/suất).

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đề xuất tăng, giảm kinh phí ở một số hoạt động. Trong đó, Sở này cho hay, theo đề nghị của Bộ Tư lệnh TP.HCM, các hoạt động tăng kinh phí thực hiện gồm: mừng Đảng, mừng xuân năm 2022 với các hoạt động trang trí, hội trại, thi gói bánh chưng bánh tét tại các đơn vị như Trường Quân sự TP.HCM, Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn 10... (tăng kinh phí tổ chức hơn 1,4 tỉ đồng so với năm trước); thăm, tặng quà các hộ đồng bào Khmer, cơ sở tôn giáo, gia đình chính sách khu vực vành đai đóng quân (tăng kinh phí tổ chức hơn 400 triệu đồng); tăng khoản tiền ăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM trong thời gian nghỉ tết Nhâm Dần 2022 là hơn 359 triệu đồng (do lịch nghỉ năm 2022 tăng 2 ngày so với năm 2021); đi thăm thêm 2 đơn vị quân đội với kinh phí 80 triệu đồng.

Cạnh đó, Thành ủy TP.HCM không đề xuất họp mặt, tặng quà cho các giáo sư, bác sĩ.

Dự kiến các hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022 sẽ hoàn thành trước ngày 24.1.2022 (tức ngày 23.12 âm lịch).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.