Số phận thăng trầm ‘viên ngọc quý’ của ông Trump

Khánh An
Khánh An
03/04/2021 14:55 GMT+7

Chiếc Boeing 757 thuộc sở hữu cá nhân của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng được xem là ‘viên ngọc quý’ nay đã bị xếp xó.

Chiếc máy bay sang trọng Boeing 757 từng được ông Trump dùng làm phông nền cho những tấm ảnh hoành tráng và tại những cuộc vận động tranh cử hay những chuyến đi “VIP”.
Bên trong chuyên cơ là nơi ghi lại những hình ảnh ông ăn thức ăn nhanh như của KFC và McDonald’s, trên chiếc bàn được thiết kế riêng. Ông rất thích khoe “viên ngọc quý” khi thường đăng ảnh ghế ngồi bọc da màu kem được thiết kế riêng, khóa cài dây an toàn có lớp vàng 24 karat và phòng tắm dát vàng.

“Cục cưng” yêu thích

Khi ông Trump mua từ cố tỉ phú Microsoft Paul Allen vào năm 2010, chiếc Boeing 757 nhanh chóng trở thành “món đồ chơi” yêu thích, và ông thường kể với bạn bè.

Nội thất sang trọng trên chiếc Boeing 757 của ông Trump

Ảnh chụp màn hình CNN

Dù máy bay này đã gần 20 năm tuổi, ông vẫn luôn khen ngợi và rất kén chọn người có thể đặt chân vào bên trong. Thậm chí, ông còn quy định họ có thể ngồi ở đâu và đi lại những khu vực nào, một người thường bay cùng ông cho biết.
Vào năm 2015, chỉ 2 tháng trước khi công bố ứng cử tổng thống, ông Trump mời một số nhà báo ở Iowa lên máy bay để tổ chức họp báo bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó ông phê phán họ vì hầu như làm xáo trộn hết “cục cưng” Boeing 757 của mình.
“Có một anh chàng rất nguy hiểm với chiếc camera kia. Tôi đang nói và đang nhìn chiếc camera đó đang gần trần máy bay, biết rõ rằng ngày hôm nay của tôi sẽ trở nên thật tệ nếu họ làm hỏng trần máy bay”, tờ Des Moines Register đưa tin.

Những chiếc ghế màu kem được thiết kế riêng cũng từng được ông Trump khoe

Ảnh chụp màn hình CNN

Sau đó, một nhà báo làm rơi một vật gì đó trên chiếc bàn cà phê bằng gỗ xà cừ Tây Ấn được thiết kế đặc biệt. Nhà báo này xin lỗi và ông Trump nói: “Bạn rất tiếc hả? Tôi cũng thấy tiếc”.
Khi tranh cử, chiếc Boeing 757 cũng xuất hiện thường xuyên tại sự kiện vận động, trên tờ rơi và quảng cáo trên truyền hình.

“Viên ngọc” bị hắt hủi

Giờ đây, chiếc Boeing 757 của ông nằm im lìm tại một sân bay ở New York, cách Manhatttan gần 100 km. Theo CNN, một động cơ đã thiếu một số phụ tùng, còn động cơ bên kia thì được bọc nhựa.
Ước tính chi phí để máy bay này hoạt động trở lại có thể lên đến hàng trăm ngàn USD và dường như ông Trump vẫn chưa có ý định sửa. Dù không công khai về tình hình tài chính hiện tại, đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều lĩnh vực kinh doanh của ông bị ảnh hưởng.

Giường ngủ trên chiếc Boeing 757

Ảnh chụp màn hình CNN

Dữ liệu bay cho thấy chiếc Boeing 757 trên đã nằm một chỗ, ít nhất kể từ sau khi ông Trump mãn nhiệm hôm 20.1 và hết quyền sử dụng chuyên cơ Không lực Một dành cho tổng thống.
Một đại diện của Tập đoàn Trump Organization không đưa ra bình luận vì sau chiếc Boeing 757 đã không được sử dụng hay sửa chữa, cũng như liệu ông Trump có dự định sửa hay không.

Rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Trump mang theo mô hình chuyên cơ Không lực Một

Tiêu sản “khủng”

Theo CNN chi phí cho chiếc Boeing 757 của ông Trump khiến “món đồ chơi” này trở thành một “tiêu sản” lớn. “Để bay được cái đó là quá đắt. Tôi không nghĩ người ta nhận ra rằng việc bay một chặng mà phải trả hàng chục ngàn USD”, một cựu quan chức nói.

Chi phí để bay chiếc Boeing 757 là 15.000-18.000 USD/giờ, theo chuyên gia David Soucie. Ông cho biết động cơ cũ và nhiều phụ tùng không sẵn có là thách thức và khiến chi phí vận hành cũng cao hơn. “Phần lớn các hãng hàng không đang dừng bay 757 vì ngày càng có nhiều những mẫu tiết kiệm chi phí hơn”, ông cho biết. 

Hiện ông Trump chỉ còn chiếc máy bay nhỏ hơn là chiếc Cessna 750 Citation X 1997. Dữ liệu bay cho thấy máy bay này có bay trong vài tháng qua, thường là giữa sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida và sân bay LaGuardia ở New York. Tuy nhiên, một cựu quan chức Nhà Trắng thường tháp tùng ông Trump trên 2 chiếc máy bay trên cho biết cựu Tổng thống không thích chiếc máy bay nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.