Số phận vùng Donbass giữa sức ép quân sự Nga

07/07/2022 06:20 GMT+7

Sau khi kiểm soát Lysychansk , thành trì cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Luhansk, Nga đang dồn lực vào Donetsk, với mục tiêu kế tiếp là hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk.

Hôm qua (6.7), ông Serhiy Haidai, Tỉnh trưởng Luhansk, cho hay đã diễn ra giao tranh dữ dội ở ranh giới của Luhansk và Donetsk (2 tỉnh của vùng Donbass ở miền đông Ukraine). Lực lượng Ukraine tại đây đang chống trả quyết liệt trước sức ép từ quân Nga, trong bối cảnh đối phương dội hỏa lực mạnh nhằm mở đường cho bộ binh đưa quân vào Donetsk, theo Reuters dẫn lời ông Haidai.

Hình ảnh một khu chợ ở Sloviansk bị cho là trúng pháo của Nga ngày 5.7

AFP

Sức ép dồn vào Sloviansk

Tỉnh trưởng Haidai cho biết quân đội chính quy và lực lượng dự bị Nga đang tập trung ở ranh giới của Luhansk và Donetsk, và tìm cách vượt sông Siverskiy Donets. “Chúng tôi đang trì hoãn đà tiến của quân Nga ở ranh giới Luhansk và Donetsk”, ông Haidai thông tin trên tài khoản Telegram. Trước đó, ông nói rằng quân Nga đã triển khai các đợt dội pháo trên diện rộng, trong bối cảnh Moscow mở màn chiến dịch mới ở Donetsk.

Xem nhanh: Ngày 133 chiến dịch quân sự, Ukraine quyết phòng thủ Donetsk, Nga lại cảnh báo phương Tây về viện trợ vụ khí

Còn ông Pavlo Kyrylenko, Tỉnh trưởng Donetsk, cho biết Sloviansk và TP.Kramatorsk kế bên đã trúng những đợt pháo kích dữ dội trong đêm 5.7 và rạng sáng 6.7. Giới chức ở TP.Sloviansk đã ghi nhận đợt tấn công của Nga, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương hôm 5.7. “Hiện không có nơi nào an toàn ở Donetsk”, theo Tỉnh trưởng Kyrylenko.

Trong cập nhật tình báo hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh cũng dự báo cuộc chiến ở Sloviansk nhiều khả năng sẽ là chiến trường then chốt kế tiếp, góp phần quyết định số phận của Donbass. Thông tin tình báo của Anh cho thấy quân Nga đã tiến vào khu vực nằm trong phạm vi 16 km Sloviansk về phía bắc, báo The Guardian đưa tin.

Khả năng đạt thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga - Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 5.7 cho biết Moscow và Kyiv đang tiến gần đến khả năng đạt được thỏa thuận cho phép hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine rời cảng trên Biển Đen, tờ Politico đưa tin. Hiện Ankara thúc đẩy nỗ lực đạt được thỏa thuận này, theo đó chính quyền Kyiv yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải bảo đảm an toàn cho các tàu hàng nước này trong phạm vi Biển Đen. Ukraine dự kiến thu hoạch ít nhất 50 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, bất chấp khó khăn vì chiến sự, theo Reuters.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh dự báo Nga nhiều khả năng tiếp tục siết chặt vòng vây kiểm soát ở Lysychansk và toàn bộ Luhansk. Giới chức Ukraine cũng cập nhật thông tin về các cuộc tấn công của Nga ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv và một số nơi khác. Quân Nga được cho đã tiến thêm 5 km từ hướng Izium (tỉnh Kharkiv), trong khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị Ukraine. Nga chưa có bình luận về các cập nhật tình báo của Anh và Ukraine.

Ukraine muốn có thêm tên lửa phòng không, Sloviansk sẽ là chiến trường then chốt?

Cùng ngày, “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR) cho biết cùng với lực lượng thân Nga, DPR đã “giải phóng” được 241 khu định cư. Trong số này, 11 khu định cư trúng đòn tấn công của quân đội Ukraine, khiến 4 người chết và 14 người bị thương. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Cũng vào hôm qua, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, cảnh báo nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân nếu Tòa Hình sự quốc tế (ICC) có động thái trừng phạt chính quyền Moscow về các “tội ác chiến tranh” tại Ukraine. “Ý tưởng trừng phạt quốc gia đang nắm trong tay kho hạt nhân lớn nhất thế giới là điều kỳ quặc, không những thế còn có thể thổi bùng mối đe dọa cho sự tồn tại của nhân loại”, ông Medvedev viết trên Telegram.

Ông Medvedev, là cựu tổng thống Nga từ năm 2008 - 2012, cáo buộc Washington tìm cách đưa Moscow ra trước các tòa án quốc tế, trong khi Mỹ chưa bao giờ bị trừng phạt vì hành vi can dự các cuộc chiến, mà theo ông Medvedev đã gây ra cái chết của khoảng 20 triệu người trên thế giới.

Nga lại cảnh báo phương Tây về số phận các vũ khí gửi đến Ukraine

Tại một sự kiện bên lề diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cùng ngày 6.7 khẳng định với Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Andrey Denisov rằng Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn quan hệ với Nga thông qua các cơ chế đa phương như G20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.