Xe tăng M1 Abrams Mỹ và T-14 Armata Nga: Nếu đối đầu bên nào mạnh hơn?

Xe tăng M1 Abrams Mỹ và T-14 Armata Nga: Nếu đối đầu bên nào mạnh hơn?

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice | clip trên 3 phút
09/02/2023 19:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25.1 tuyên bố sắp viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams, tương đương một tiểu đoàn xe tăng. Còn theo giới chuyên gia quốc phòng Nga, nước này có thể sẽ đưa xe tăng hiện đại nhất T-14 Armata đến Ukraine để có lần đầu tiên ra trận.

Trong một video phát trên truyền hình Nga gần đây, có thể nghe thấy một người dẫn chương trình giải thích các phương pháp tốt nhất để tiêu diệt xe tăng Abrams của Mỹ, sau đó so sánh với những ưu điểm mà T-14 Armata được cho là đang sở hữu.

"Chúng là những phương tiện công nghệ cao với các cảm biến phức tạp, bộ truyền dữ liệu và mang theo cả UAV".

Xe tăng T-14 Armata đã gây xôn xao khi ra mắt tại Moscow vào năm 2015. Một quan chức tình báo quân đội Anh vào năm 2016 viết trên tờ The Telegraph nhận xét rằng T-14 "đại diện cho bước thay đổi mang tính cách mạng nhất trong thiết kế xe tăng trong nửa thế kỷ qua".

T-14 Armata khác biệt so với các xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhờ tháp pháo đặc biệt trang bị pháo nòng trơn 125 mm. Kíp lái 3 người không còn ngồi trong tháp pháo mà trong một khoang bọc thép bên trong thân xe, giúp tăng khả năng sống sót. Xe còn trang bị hệ thống bảo vệ chủ động có radar giúp phát hiện và vô hiệu hóa đạn bắn tới.

M1 Abrams được xem là "tiêu chuẩn vàng" cho xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, và đã có bề dày chiến trận, và nhiều lần nâng cấp.

Xe tăng M1 Abrams có kíp lái 4 người, được trang bị pháo nòng trơn 120mm tùy theo biến thể.  Bên cạnh đó, tùy theo biến thể mà xe tăng chủ lực Mỹ nặng từ 67,6 đến 73,6 tấn, với tốc độ tối đa 67 km/giờ.

T-14 Armata có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 88 km/giờ, nặng tối đa 53 tấn và có khung gầm linh hoạt. 

Tuy nhiên, cả hai xe tăng đều có nhược điểm.

Tổng thống Biden cho biết M1 Abrams "cực kỳ phức tạp để vận hành và bảo trì". Loại xe tăng này chạy bằng nhiên liệu máy bay, dù có thể dùng một số loại nhiêu liệu khác. Nó lại "uống xăng như nước", trung bình gần 3,8 l/km.

Trọng lượng của xe tăng NATO có thể gây ra vấn đề ở Ukraine

Còn T-14 Armata đã gặp hàng loạt trục trặc trong quá trình phát triển kéo dài đến 11 năm. Bộ Quốc phòng Anh hôm 19.1 nói trục trặc bao gồm trì hoãn, giảm quy mô đội xe tăng, và vấn đề trong sản xuất.

Có kích thước lớn hơn nhiều loại xe tăng hiện có của Nga, T-14 đặt ra nhiều vấn đề hậu cần có thể gây rủi ro lớn cho việc triển khai.

Dù không nêu rõ cơ sở, nhưng Bộ Quốc phòng Anh cũng nói T-14 có trục trặc về động cơ và hệ thống ảnh nhiệt, và bình luận rằng nếu T-14 có được triển khai ở Ukraine thì cũng chỉ "chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền."

Cũng nguồn tin này cho biết "có lẽ chỉ vài chục xe" và các chỉ huy Nga "nhiều khả năng sẽ không tin tưởng phương tiện này trong chiến đấu". Hôm 25.11, Bộ Quốc phòng Anh cũng cập nhật là giới chỉ huy Nga ở Ukraine "chần chừ về việc nhận đợt xe T-14 đầu tiên được phân bổ cho họ vì các xe ở trong tình trạng tồi tệ".

Từ Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov nói xe tăng Abrams "cũng sẽ bị thiêu rụi" như những vũ khí phương Tây khác trên tiền tuyến.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết phản ứng từ Moscow chẳng có gì là mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.