Số thí sinh thi đánh giá năng lực cao nhất từ trước tới nay, xét tuyển có 'căng'?

Hà Ánh
Hà Ánh
08/04/2024 06:06 GMT+7

Với trên 93.800 thí sinh dự thi, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận số lượng thí sinh và tỷ lệ dự thi đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều thí sinh dự thi hơn có dẫn đến tăng mức độ cạnh tranh trong quá trình xét tuyển?

CẠNH TRANH CAO CHỦ YẾU Ở NHÓM NGÀNH NHIỀU TS ĐĂNG KÝ

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) cuối buổi sáng qua (7.4), số thí sinh (TS) đến dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong tổng số trên 95.500 TS đăng ký dự thi đợt 1, có trên 93.800 TS đến phòng thi (đạt tỷ lệ 98,2%). So với năm ngoái, số TS đến dự thi đợt 1 năm nay cao hơn khoảng 6% (tương đương khoảng 6.000 TS).

Nhận định về số liệu này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng: "Số lượng TS không thay đổi nhiều tính trên tổng quy mô TS dự thi. Do đó, tác động của việc tăng số TS dự thi tới sự cạnh tranh trong xét tuyển sẽ không rõ ràng". Nói về sự cạnh tranh cao từ phương thức xét điểm thi ĐGNL, tiến sĩ Chính thông tin thêm: "Từ thực tế các năm trước, mức độ cạnh tranh cao trong xét tuyển chủ yếu rơi vào nhóm ngành có nhiều TS đăng ký".

Số thí sinh thi đánh giá năng lực cao nhất từ trước tới nay, xét tuyển có 'căng'?- Ảnh 1.

Thí sinh tham gia đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM hôm qua

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, cũng theo tiến sĩ Chính, năm nay TS dự thi tăng nhưng số trường tham gia xét tuyển từ phương thức này cũng tăng hơn so với năm ngoái. Dự kiến, năm nay có 105 đơn vị ĐH và CĐ đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu (năm ngoái có 96 đơn vị).

Riêng khối ĐH Quốc gia TP.HCM, tiến sĩ Chính cho biết ĐH này dành xét điểm kỳ thi ĐGNL năm nay ở mức tối thiểu 45% tổng chỉ tiêu. Theo thông tin đã được công bố, tỷ lệ chỉ tiêu các trường thành viên và khoa trực thuộc dành mức chỉ tiêu khác nhau xét điểm thi kỳ thi này. Cụ thể: Trường ĐH Quốc tế từ 10 - 45% chỉ tiêu, Trường ĐH Kinh tế - luật khoảng 40% tổng chỉ tiêu, Khoa Y 45% tổng chỉ tiêu… Riêng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí thì điểm kỳ thi ĐGNL có trọng số quan trọng.

THI ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, TRƯỜNG TỐP ĐẦU

Ghi nhận thực tế, TS quyết định tham dự thi ĐGNL là nhằm thêm cơ hội xét tuyển vào các ngành, trường yêu thích nhất. Một số TS tự tin đạt điểm cao và có thể trúng tuyển vào ngành mơ ước. Chẳng hạn Quốc Minh (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cho biết đã hoàn thành khá tốt bài thi. Tự đánh giá khả năng bài thi đạt mức trên 900 điểm, Quốc Minh hy vọng có thể trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương.

Số thí sinh thi đánh giá năng lực cao nhất từ trước tới nay, xét tuyển có 'căng'?- Ảnh 2.

Thí sinh thoải mái, tự tin trước khi bước vào phòng thi đánh giá năng lực

NHẬT THỊNH

Tương tự, Nguyễn Đức (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng cho biết sau khi trừ hao một số câu khó phần sinh học thì có thể "ăn chắc" khoảng 850 điểm để có thể xét tuyển ngành kiểm toán Trường ĐH Ngoại thương. Nói về bài thi, học sinh chuyên Anh này nhìn nhận phần toán tư duy tương đối dễ, toán phổ thông cũng có một số câu khó nhưng độ khó của câu khó trong đề thi năng lực không bằng câu khó trong đề thi tốt nghiệp THPT. Phần tiếng Việt, nhiều văn bản học sinh sẽ không "thấy quen" nhưng nếu đọc nhiều sẽ vẫn thấy "ổn". Sử, địa cũng có nhiều bài đọc và học sinh có thể giải quyết được vấn đề từ chính các bài đó và cũng có câu kiểm tra hiểu biết về thế giới bên ngoài đòi hỏi phải đọc mới trả lời được.

"Có khoảng 10 - 20 câu em đã giải quyết được nhờ vào quá trình đọc, xem tài liệu một cách tình cờ trước đó nên khi được hỏi thì có thể trả lời ngay. Tóm lại, bài thi kiểm tra kiến thức rộng nhiều lĩnh vực và nếu có những định hướng và quá trình học dài hơi, TS sẽ giải quyết được", Nguyễn Đức chia sẻ.

Thí sinh thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2024: ‘Đề thi năm nay khó quá!’

Bên cạnh đó, cũng có TS vừa bước ra phòng thi đã có quyết định sẽ thi lại đợt 2 vào đầu tháng 6 tới. Bởi mục tiêu của TS này là xét tuyển vào ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) nhưng kết quả bài thi khá xa so với điểm chuẩn ngành này các năm trước. 

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 15.4

Kết quả thi đợt 1 kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được công bố vào ngày 15.4. Từ ngày 16.4 - 7.5, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ mở cổng đăng ký thi đợt 2. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển cho cả 2 đợt thi sẽ được thông báo sau. Ở đợt 2, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức thi vào sáng 2.6.

Giáo viên nhận xét gì về đề thi ?

Thạc sĩ Bùi Văn Công, giáo viên luyện thi ĐGNL trực tuyến tại TP.HCM, nhận định đề thi năm nay có độ khó tương đương năm trước, và khó hơn đề minh họa được ĐH Quốc gia TP.HCM công bố hồi tháng 1.2024, đặc biệt ở môn sinh và phần tư duy logic.

"Nếu có nền tảng kiến thức tốt và chuẩn bị trước cho kỳ thi này, TS có thể dễ dàng làm được 80 - 85 câu, tức được 800 - 850/1.200 điểm. Ngoài ra, đi cùng với số lượng TS tăng là các trường cũng dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức ĐGNL hơn năm trước. Chưa kể, chất lượng TS chưa chắc tăng theo, nên khả năng cao phổ điểm thi năm nay vẫn giữ nguyên và điểm chuẩn sẽ không chênh lệch nhiều", thầy Công dự đoán.  

Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.