Sở TT-TT TP.HCM: Cắt sóng 2G từ tháng 9.2024, tác động rất ít đến người dân

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
18/07/2024 18:23 GMT+7

Theo ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa, Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông Sở TT-TT TP.HCM, khi cắt sóng 2G, ảnh hưởng đến người dân là có, nhưng rất ít.

Chiều 18.7, tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội TP.HCM, báo chí quan tâm về vấn đề tin nhắn rác, sim rác và việc cắt sóng 2G.

Theo ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa, Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông Sở TT-TT TP.HCM, để quản lý sim rác và kéo giảm tình hình lừa đảo qua mạng, Bộ TT-TT đã triển khai nhiều giải pháp trong những năm vừa qua, trong đó có đẩy mạnh giải pháp truyền thông cho người dân; phối hợp Bộ Công an để xử lý và triệt phá một số đường dây lừa đảo trực tuyến qua mạng; tăng cường xử lý sim rác, sim không chính chủ.

TP.HCM cắt sóng 2G, điện thoại ‘cục gạch’ sẽ thành ký ức

Năm 2023 và đầu năm 2024, Bộ TT-TT chỉ đạo các Sở TT-TT trong cả nước phối hợp thanh tra, kiểm tra về việc đồng bộ sim với CCCD. Kể từ ngày 15.4.2024, nếu có sim mới lưu hành trên thị trường mà không được định danh chính chủ thì Bộ TT-TT sẽ nghiêm khắc xử lý các nhà mạng. 

Ngoài ra, Bộ TT-TT cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí, Sở TT-TT các tỉnh, thành vào cuộc kiểm tra, phối hợp các quận, huyện kiểm tra các đại lý sim để ngăn chặn nguy cơ lưu thông sim rác ra thị trường.

Bộ TT-TT cũng thiết lập một đầu mối tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh về lừa đảo trực tuyến và tin nhắn rác qua đầu số 156 và hiện nay, Bộ TT-TT đang triển khai phương án định danh (brand name) cho các cơ quan nhà nước để tránh trường hợp mạo danh.

Sở TT-TT TP.HCM: Cắt sóng 2G từ tháng 9.2024, tác động rất ít đến người dân- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa trả lời họp báo

T.N

Báo chí cũng đặt câu hỏi nếu thấy các tờ rao dán trên không gian công cộng, tường rào quảng cáo các dịch vụ rút hầm cầu, cho vay... thì người dân có thể chụp hình và gửi lên để báo cáo các số này cho nhà mạng ngăn chặn hay không. 

Về vấn đề này, theo ông Hòa, việc khóa sim, thu hồi sim thì phải thực hiện đúng quy định. UBND quận, huyện có thể tiến hành xử lý vi phạm, sau đó tổng hợp các số điện thoại gửi Sở TT-TT TP.HCM để yêu cầu khóa sim, thu hồi sim. Sở TT-TT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các quận huyện, nêu rõ quy trình, các bước xử lý.

Về vấn đề cắt sóng 2G, ông Hòa cho biết đến tháng 9.2024 sẽ ngừng cung cấp dịch vụ 2G cho các điện thoại chỉ sử dụng 2G chứ không phải cắt sóng hoàn toàn. 

"Có câu hỏi đặt ra liệu việc ngừng 2G này có quá sớm hay không, tuy nhiên, Bộ TT-TT đã triển khai trong thời gian dài. Từ tháng 7.2021, các thiết bị sản xuất cũng như nhập khẩu, mua bán trên thị trường không được bán điện thoại 2G mà phải tích hợp 4G (hoặc 4G có công nghệ 2G). Do đó, hầu như trên thị trường hiện nay không có điện thoại 2G", ông Hòa nói.

Theo đại diện Sở TT-TT, TP.HCM có 14 triệu thuê bao điện thoại di động, chiếm tỷ lệ 149/100 dân số, tức một người có thể sử dụng nhiều sim, nhiều điện thoại. Đồng thời có 10,6 triệu người sử dụng smartphone kết nối 3G, 4G, tương đương tỷ lệ 113/100 dân. Nếu tính con số sử dụng 2G thì rất ít.

"Do đó, khi dừng sóng 2G, ảnh hưởng đến người dân là có, nhưng rất rất ít. Sở TT-TT TP.HCM trong thời gian tới sẽ phối hợp các đơn vị để đánh giá tác động đến đối tượng nào và có hỗ trợ để chuyển đổi thúc đẩy sang dùng 4G", ông Hòa thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.