Sở VH-TT TP.HCM cảnh báo nghệ sĩ, người nổi tiếng khi quảng cáo trên mạng

Trước thực trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng cung cấp sản phẩm kém chất lượng, không đúng như quảng cáo, Sở VH-TT TP.HCM cho biết sẽ tăng cường hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo.
Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng cáo trên mạng - Ảnh 1.

Sở VH-TT TP.HCM cho biết mọi hành vi thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật đều được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh

Hình: AI

Chiều 10.9, tại buổi họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm báo chí TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đặc biệt là trách nhiệm của nghệ sĩ, người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng khi quảng cáo sản phẩm đến công chúng.

Theo Sở VH-TT TP.HCM, hoạt động quảng cáo trên không gian mạng được thường xuyên rà soát, kiểm tra. Do quảng cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực nên trong quá trình kiểm tra, xử lý các vụ việc phát sinh, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm việc xử lý đúng quy định.

Về quy định pháp luật, Luật số 75/2025/QH15 ngày 16.6.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo đã bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trong đó có quy định riêng đối với người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo. 

Cụ thể, Điều 15a và Điều 23 của luật quy định trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo và hoạt động quảng cáo trên mạng; khoản 3 Điều 15a quy định riêng về nghĩa vụ của người có ảnh hưởng.

Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng cáo trên mạng - Ảnh 2.

BTV Quang Minh, Thanh Vân Hugo từng bị phạt vì sai phạm trong hoạt động quảng cáo

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Điều 51 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 25.3.2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo lần đầu bổ sung nhóm hành vi vi phạm đối với người có ảnh hưởng (KOL/KOC). Theo đó, mức phạt có thể từ 40 - 100 triệu đồng, kèm các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, xóa nội dung vi phạm; buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa hoặc buộc xin lỗi công khai.

Sở VH-TT TP.HCM đề nghị người nổi tiếng đặt uy tín, đạo đức làm nghề lên hàng đầu

Trong công tác quản lý nhà nước, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo đến các tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng và người có ảnh hưởng. Từ đầu năm đến nay, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Hội Quảng cáo Thành phố, Sở Công thương Thành phố, các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN) và người nổi tiếng (KOL) triển khai tuyên truyền với chủ đề “Quảng cáo trên môi trường số - Lấy sự minh bạch và trách nhiệm xã hội làm chiến lược phát triển”.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục quán triệt Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ VH-TT-DL ban hành.

Sở cũng phối hợp liên ngành tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, trong đó có trường hợp cá nhân lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để quảng bá, tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng.

Theo Sở VH-TT TP.HCM, hoạt động quảng cáo phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo không chỉ thực hiện một giao dịch thương mại mà còn sử dụng uy tín cá nhân để tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vì vậy, các hành vi thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật phải được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

“Sở đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, người nổi tiếng hãy đặt uy tín cá nhân, đạo đức làm nghề lên hàng đầu; nâng cao trách nhiệm cộng đồng, tuyệt đối không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Về phía người dân, hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch mua sắm”, phía Sở nhấn mạnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.