Sóc Trăng: Nhấn chìm bạn nhậu tử vong, lãnh án 10 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/09/2022 17:35 GMT+7

Nhấn chìm bạn nhậu dẫn đến tử vong, Đặng Văn Mến bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án 10 năm tù.

Ngày 9.9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Văn Mến (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) 10 năm tù về tội giết người. Mến là người nhấn chìm bạn nhậu dẫn đến tử vong.

Bị cáo Đặng Văn Mến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Hoàng Vân

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 22.4, Mến cùng một số người bạn ở địa phương tổ chức nhậu. Đến 18 giờ cùng ngày, một vài người nghỉ nhậu nên Mến và anh Phạm Trường Thiên (hàng xóm của Mến) đánh bài, ai thua thì uống rượu. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, cả 2 chuyển sang đánh bài ăn tiền.

Khi chơi đến 22 giờ cùng ngày, Thiên thua Mến 600.000 đồng nhưng không chịu trả mà bỏ về nhà. Bực tức, Mến vào nhà lấy con dao đuổi theo, xông vào chém nhưng anh Thiên chụp kịp. Lúc này, giữa Mến và anh Thiên ẩu đả.

Trong đêm tối, Mến và anh Thiên rơi xuống kênh ven đường. Mến tiếp tục dìm nhấn đầu anh Thiên xuống nước cho đến khi không còn cử động mới bỏ về nhà. Hậu quả, anh Thiên tử vong do ngạt nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.