Sóc Trăng: Sát hại chị vợ, lãnh án chung thân

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/09/2023 18:55 GMT+7

Nghi ngờ chị vợ xúi giục vợ bỏ mình, Hồ Hữu Phước (32 tuổi, ngụ Sóc Trăng) ra tay sát hại chị vợ.

Ngày 9.9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Phước (32 tuổi, ngụ ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, H.Long Phú, Sóc Trăng) tù chung thân về tội giết người.

Sóc Trăng: Nhẫn tâm sát hại chị vợ, lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Hữu Phước tại phiên tòa xét xử lưu động

C.T.V

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 4.3.2023, chị T.T.T. (34 tuổi, ngụ cùng địa phương, là chị vợ của Phước) chạy xe máy đi làm thì bị Phước cầm 1 cây dao phay và 1 cây dao xếp chạy xe máy đuổi theo.

Khi chặn được đầu xe của chị T., Phước rút dao xếp ra đe dọa khiến chị T. hoảng sợ vừa bỏ chạy vừa kêu cứu. Chị T chạy được một đoạn thì té ngã, lúc này Phước đuổi kịp lao tới dùng dao xếp đâm nhiều nhát vào người chị T. cho đến khi dao xếp bị gãy làm đôi. Phước tiếp tục lấy dao phay chém nhiều nhát vào nạn nhân cho đến khi cán dao bị vỡ, lưỡi dao rơi ra mới chịu dừng tay.

Sau khi gây án, Phước cầm lưỡi dao phay chạy xe máy về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đến Công an xã Tân Thạnh, H.Long Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phước khai nhận, nguyên nhân bị cáo ra tay sát hại chị T. là vì Phước nghi ngờ bị chị T. xúi giục em gái là T.C.T (tức vợ của Phước) bỏ Phước. Cũng vì vậy Phước đã nhiều lần đến nhà chị T. kiếm chuyện, cự cãi.

Xét thấy hành vi sát hại chị vợ của bị cáo Phước là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác, HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Phước tù chung thân về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.