Sỏi thận gây nhiễm trùng nghiêm trọng, người phụ nữ phải cắt bỏ 10 ngón tay

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/02/2022 04:02 GMT+7

Cô Sadie Kemp (34 tuổi) ở Anh nhập viện vì cơn đau lưng dữ dội. Bác sĩ phát hiện cô bị sỏi thận. Thế nhưng, sỏi thận đã gây nhiễm trùng hệ thống, khiến cô phải cắt cụt 10 ngón tay và có thể sẽ cả 2 chân.

Cô Sadie Kemp sống ở thành phố Peterborough (Anh). Cơn đau lưng dữ dội khiến cô nhập viện ngay trong đêm Giáng sinh vào tháng 12.2021, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Sỏi thận đã gây nhiễm trùng hệ thống, khiến cô Sadie Kemp phải cắt bỏ 10 ngón tay

SHUTTERSTOCK

Cơn đau nặng đến mức cô Kemp hét lên trong đau đớn. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ kê thuốc giảm đau và yêu cầu trở lại nếu tình trạng nghiêm trọng hơn.

Nhưng chỉ 2 ngày sau, cô Kemp đã quay trở lại bệnh viện và hôn mê suốt 2 tuần. Các bác sĩ phát hiện sỏi thận đã gây nhiễm trùng và dẫn đến nhiễm trùng hệ thống.

Nhiễm trùng hệ thống được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể phản ứng với một nhiễm trùng nào đó. Tuy nhiên, phản ứng miễn dịch lại quá mức, gây tổn hại các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Nhiễm trùng hệ thống có thể được kích hoạt bằng bất kỳ cơn nhiễm trùng nào.

Với cô Kemp, nhiễm trùng hệ thống đã gây ra cục máu đông, làm mất nguồn cung cấp máu đến tay chân, dẫn đến cắt cụt chi. Hiện tại, cô Kemp đã phải cắt cụt 10 ngón tay. Các bác sĩ đang cố gắng giữ lại hai chân cho cô.

Người thân đang lập một tài khoản trên trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe để quyên góp 25.000 bảng Anh. Số tiền này sẽ được dùng để giúp làm ngón tay giả cho cô.

Tại Anh, mỗi năm có khoảng 45.000 người chết vì nhiễm trùng hệ thống. Nếu được phát hiện sớm, bệnh nhân có thể được điều trị sớm nhiễm trùng bằng kháng sinh. Nhờ đó, cơ thể sẽ không xuất hiện phản ứng miễn dịch quá mức và dẫn đến nhiễm trùng hệ thống.

Tuy nhiên, bác sĩ khó phát hiện sớm tình trạng này vì các triệu chứng ban đầu của nhiễm trùng hệ thống chỉ là các triệu chứng nhẹ. Một trong những biến chứng đặc trưng của nhiễm trùng hệ thống là hình thành các cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu đến các chi, dẫn đến hoại tử, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.