Lăng kính bạn đọc:

Sớm giải quyết việc sinh viên sư phạm bị nợ sinh hoạt phí

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
17/08/2023 06:08 GMT+7

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự chia sẻ với những sinh viên sư phạm bị nợ sinh hoạt phí nhiều tháng nay, và đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề này…

Như Thanh Niên đã thông tin, chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng cho sinh viên (SV) sư phạm bắt đầu được thực hiện từ năm 2021, nhưng sau 2 năm triển khai, nhiều SV chưa được nhận khoản hỗ trợ này với tổng số tiền lên tới nhiều tỉ đồng.

Sớm giải quyết việc sinh viên sư phạm bị nợ sinh hoạt phí  - Ảnh 1.

Nghị định 116 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với SV sư phạm có hiệu lực cho khóa tuyển sinh từ năm 2021. Theo đó, SV sư phạm nếu cam kết làm trong ngành giáo dục sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và nhận 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được tính theo số tháng thực tế học tập tại trường nhưng không quá 10 tháng/năm học. Kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành. Các trường đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho SV sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của SV tại ngân hàng.

Sau 2 năm thực hiện chính sách nói trên, tình trạng SV sư phạm bị nợ sinh hoạt phí đang xảy ra đồng loạt ở nhiều trường, nhiều địa phương.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT gửi Thủ tướng về việc triển khai thực hiện Nghị định 116 của Bộ GD-ĐT vào tháng 2 năm nay, số liệu tổng hợp từ các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ này cho thấy nhu cầu kinh phí đến hết năm 2022 là 1.604.628 triệu đồng (hơn 1.604 tỉ đồng). Tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước đã giao cho các trường trực thuộc Bộ là 1.166.205 triệu đồng (hơn 1.166 tỉ đồng) - mới đáp ứng được 73% nhu cầu. Kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí cho SV sư phạm theo Nghị định 116 còn thiếu là 438.423 triệu đồng (hơn 438 tỉ đồng). Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng cấp bổ sung cho các đơn vị, đặc biệt là sinh hoạt phí chi trả cho SV.

Nhiều nơi chưa nhận được sinh hoạt phí

Phản hồi về Thanh Niên, bạn đọc (BĐ) Nam Nguyên viết: "Cảm ơn quý báo đã quan tâm tụi em, nhưng em mong Báo Thanh Niên có thể phản ánh lên Bộ GD-ĐT, Chính phủ để có phương án giải quyết vấn đề này ạ, chứ nếu không thì nhà trường, các cơ quan chức năng lại nói khó khăn, vướng mắc như 2 năm vừa rồi và lại không giải quyết được gì cho SV sư phạm tụi em".

Cùng chờ sinh hoạt phí, nhiều BĐ khác cũng phản ánh về tình trạng của mình. BĐ Luu Nguyên cho biết: "SV sư phạm Trường ĐH Vinh năm 1 chỉ mới được nhận 4 tháng (từ tháng 9 - 12) tiền trợ cấp. Khi hỏi thì bên phía nhà trường nói chưa có ngân sách của nhà nước nên chưa chi trả cho SV". BĐ Tung Nguyen cũng phản ánh: "Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng vậy, khóa 2022 mới được nhận 3 tháng 10, 11, 12. Giờ hết năm 1 rồi mà 7 tháng còn lại cũng không thấy đâu cả. Mong nhà báo gửi tâm tư của SV chúng em lên Bộ để có giải pháp kịp thời ạ". BĐ PemO4 cho biết: "Em học Khoa Sư phạm, Trường ĐH Khánh Hòa khóa 2022 đến nay mới nhận được 3 tháng tiền hỗ trợ từ Nghị định 116. Mong quý báo làm rõ nguyên nhân, bọn em cũng đang mong chờ". BĐ Xuân Phương cũng gửi gắm: "Đây là tình trạng chung cả nhà ơi… Hy vọng sớm được nhận lại từng tháng"…

Tréo ngoe hơn, một số BĐ cho biết sinh hoạt phí thì chưa được nhận nhiều tháng, nhưng nhà trường đã thu học phí. BĐ Thiên Hàn cho biết: "Đã vậy còn bị bắt "tạm thu học phí" hơn chục triệu từ đầu khóa đến nay. Hiện trường đã ngưng thu nhưng trên web vẫn ghi tồn nợ hơn 15 triệu".

Mong sớm nhận được sinh hoạt phí

"Nhiều SV chọn vào sư phạm một phần cũng là nhờ được lãnh sinh hoạt phí, giúp cho gia đình đỡ được phần nào chi phí ăn học cho con em trong những tháng ngày ở ĐH. Nhưng số sinh hoạt phí này bị nợ nhiều tháng rồi, làm nhiều SV khó khăn thật sự. Bộ GD-ĐT đã biết rồi và đã có báo cáo Thủ tướng. Rất mong mọi việc sớm được giải quyết, để SV sư phạm được nhận sinh hoạt phí, yên tâm học tập", BĐ Tien Phat mong mỏi.

Cùng quan điểm, BĐ Xuan Bach nhận định: "Nghị định 116 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với SV sư phạm là rất nhân văn và hết sức cần thiết, nhất là trong lúc kinh tế nói chung còn khó khăn như hiện nay. Những vướng mắc trong thực hiện, khiến nhiều SV sư phạm bị nợ sinh hoạt phí nhiều tháng, đã được phản ánh lên trên. Tin chắc rằng các bộ ngành, tỉnh thành liên quan sẽ sớm tháo gỡ những vướng mắc và SV sẽ sớm nhận được sinh hoạt phí".

Trong khi đó, nói về sinh hoạt phí của SV sư phạm, BĐ Lieu Tran Thi so sánh: "SV sư phạm sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng/tháng. SV ra trường đi dạy, lương tập sự cũng 3,6 triệu đồng/tháng. Nghĩa là người chưa có bằng cấp, chưa qua sàng lọc tuyển dụng và chưa cống hiến được bằng với người đã có bằng cấp, đã được sàng lọc tuyển dụng và có cống hiến. Mừng cho các cháu SV sư phạm và thương cho các thầy cô mới ra trường quá!".

* Kinh phí quá lớn nên ngân sách khó khăn. Mong các cấp thu xếp được kinh phí thanh toán sớm cho SV. Hóng được nhận quá rồi. 

Nguyễn Thu Hòa

* Còn nhiều trường cũng chưa phát sinh hoạt phí. Như trường ĐH S. chưa phát cho các SV sư phạm, mà còn tạm thu học phí nữa. 

Lee Ban

* Con tôi học sư phạm năm 2 khóa 2022 chưa nhận được chút hỗ trợ nào cả. Không biết có nên theo học nữa không vì gia đình không đủ tài chính để đóng học phí.

tthai9577

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.