Sớm hình thành tour du lịch trải nghiệm về 'kinh đô' trong buổi đầu kháng Pháp

14/10/2024 17:36 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Kỳ vĩ Quận công Nguyễn Văn Tường, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Quảng Trị, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế và UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường.

Hội thảo "Kỳ vĩ Quận công Nguyễn Văn Tường – Cuộc đời và sự nghiệp" diễn ra ngày 14.10, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của vị Phụ chánh đại thần có những đóng góp to lớn với vận mệnh dân tộc.

Sớm hình thành tour du lịch trải nghiệm về 'kinh đô' trong buổi đầu kháng Pháp- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại hội thảo, PGS-TS Đỗ Bang, nhà sử học Dương Trung Quốc, TS Phan Tiến Dũng (Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế) có tham luận phân tích, làm rõ thân thế, những hiểu lầm trong cuộc đời hoạt động và đóng góp giá trị của Kỳ vĩ Quận công Nguyễn Văn Tường.

Sớm hình thành tour du lịch trải nghiệm về 'kinh đô' trong buổi đầu kháng Pháp- Ảnh 2.

Nhà sử học Dương Trung Quốc (bên phải) tham dự hội thảo

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá Nguyễn Văn Tường là một chính trị gia và là nhân vật lịch sử nổi bật của Việt Nam thời nhà Nguyễn, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ triều đình và đất nước trong giai đoạn khó khăn.

"Qua các ý kiến tham luận, thảo luận tại hội thảo, có thể khẳng định từ nhiều góc độ khác nhau, với cách nhìn đa chiều, bằng những luận giải khoa học, có giá trị cao, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá khá toàn diện; làm nổi bật, sâu sắc hơn công trạng, thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn vinh, tri ân đối với Kỳ vĩ Quận công Nguyễn Văn Tường, một đại thần trung hiếu vẹn toàn với đức hy sinh, tận hiến cao cả cho đất nước", ông Nam nói.

Sớm hình thành tour du lịch trải nghiệm về 'kinh đô' trong buổi đầu kháng Pháp- Ảnh 3.

Hình ảnh Kỳ vĩ Quận công Nguyễn Văn Tường in trên kỷ yếu hội thảo

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Hoàng Nam mong muốn H.Triệu Phong sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả đạt được của hội thảo trong nhân dân và xã hội; phối hợp với Hội Khoa học lịch sử tỉnh biên tập cuốn kỷ yếu hội thảo để xuất bản thành sách. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục xây dựng công trình nâng cấp tôn tạo lăng mộ và đền thờ Nguyễn Văn Tường; phối hợp với H.Cam Lộ gắn kết di tích Kỳ vĩ Quận công Nguyễn Văn Tường tại xã Triệu Phước với di tích và đền thờ vua Hàm Nghi tại H.Cam Lộ để tạo thành tour du lịch trải nghiệm về "kinh đô" trong buổi đầu kháng Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.