'Sống đẹp', trao yêu thương từ những trái tim

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/04/2023 07:13 GMT+7

Chiều 21.4.2023, Báo Thanh Niên tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 3 - năm 2023 với chủ đề Trái tim yêu, bàn tay ấm, tiếp tục hành trình mới trao yêu thương từ những trái tim yêu đến các bàn tay ấm áp, cùng nhau lan tỏa đến mọi người.


TIẾP TỤC LAN TỎA NHỮNG ĐIỀU TỬ TẾ

Tham dự Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 3 có các vị khách quý: ông Nguyễn Công Dẫn, Phó vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam (Ban Tuyên giáo T.Ư); ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM. Về phía các đơn vị tài trợ có ông Lê Vĩnh Lộc - đại diện ông Lê Văn Lực; ông Nguyễn Luân Vũ, đại diện Công ty CP đầu tư Thiện Hạnh; Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Văn Đại; Phó giám đốc Meliwa Việt Nam Hoàng Long; Giám đốc tài chính BIN Corporation Group Phạm Thị Kim Anh; Chủ tịch ActionCOACH Việt Nam Hồ Quang Minh cùng Ban giám khảo: nhà thơ Lê Minh Quốc; nghệ sĩ Hòa Hiệp; đạo diễn Võ Thanh Hòa và các khách mời: nhạc sĩ Phạm Đăng Khương; nhà văn Anh Khang; anh Nguyễn Văn Lưu - nhân vật Sống đẹp mùa 1 và thầy Đặng Hoàng An - nhân vật Sống đẹp mùa 2.

Sống đẹp, trao yêu thương từ những trái tim - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp lần 3 - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết: "Sau hai năm tổ chức thành công và được bạn đọc cả nước hưởng ứng, cuộc thi Sống đẹp đã trở thành một hoạt động mang dấu ấn riêng của Báo Thanh Niên. Thông qua cuộc thi này, nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những chiến dịch ý nghĩa vì cộng đồng đã được giới thiệu, lan tỏa. Quan trọng hơn, cuộc thi đã góp phần khuyến khích tinh thần sẻ chia, sống vì mọi người bằng việc tôn vinh những cá nhân sống đẹp, tài trợ ngân sách cho các cá nhân, tổ chức, chiến dịch thiện nguyện ý nghĩa. Đây là những giá trị thiết thực vượt khỏi khuôn khổ của một hoạt động trên mặt báo thông thường".

Sống đẹp mùa 3: Cháy tiếp ngọn lửa yêu thương

Cùng quan điểm với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng giám đốc Meliwa Việt Nam Hoàng Long khẳng định: "Người xưa luôn căn dặn Thương người như thể thương thân và thông qua cuộc thi Sống đẹp, chúng ta biết thêm về nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, những người luôn biết nỗ lực, vượt lên số phận trên bước đường tìm kiếm ước mơ của mình. Điều này cũng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp có thể giúp đỡ cho những hoàn cảnh này, chắp cánh những ước mơ bay cao, xa hơn, góp phần phát triển đất nước và tiếp tục lan tỏa những điều tử tế".

Sống đẹp, trao yêu thương từ những trái tim - Ảnh 2.

Sống đẹp, trao yêu thương từ những trái tim - Ảnh 3.

Rất đông sinh viên các trường đại học đến dự và giao lưu với ban giám khảo và khách mời

ĐÁNH THỨC LÒNG TRẮC ẨN

Giao lưu tại buổi lễ khai mạc Sống đẹp, nghệ sĩ Hòa Hiệp kể về những hoạt động thiện nguyện đầy cảm động trong giai đoạn Covid-19 căng thẳng khi anh là đại sứ nhân ái, thanh niên tiêu biểu của TP.HCM. "Tôi nhớ mãi hình ảnh một em bé khi nhìn thấy tôi đã tha thiết: "Ông chú Mây ơi (tên nhân vật trong phim Gia đình phép thuật do Hòa Hiệp đóng), ông có phép thần thông làm phép thuật cho mẹ con được sống lại" mà thấy quặn lòng". Nghệ sĩ Hòa Hiệp trải lòng những trải nghiệm thực tế trong quá khứ, các quý nhân đã có ảnh hưởng tích cực đến đời sống và con đường nghệ thuật. Anh đúc kết: "Sức mạnh của lòng tốt rất quan trọng. Đôi khi mình nhìn nó đơn giản nhưng lúc nào gặp chuyện không may, hay khó khăn đến bước đường cùng thì sự sẻ chia luôn là động lực giúp mình vượt qua".

SỐNG ĐẸP

Vẻ đẹp không chỉ trên gương mặt
Ở bên ngoài hào nhoáng phấn son
Những hàng hiệu những khoe khoang huyếnh hoáng
Còn nhìn ra từ sâu thẳm tâm hồn

Tâm hồn đẹp - những con người sống đẹp
Như nắng như mưa như một lẽ thường tình:
Lòng trắc ẩn với phận đời khốn khó
Đưa bàn tay khi ai đó cần mình

Một bàn tay, triệu bàn tay thiện nguyện
Góp cho đời thêm muôn sắc thắm tươi
Bông hoa đẹp tỏa trầm hương lặng lẽ
Khiến giọt lệ rơi được thắp sáng nụ cười

Trong đêm đen dẫu mịt mù giông tố
Vẫn còn đây "bàn tay ấm" lặng thầm
Vẫn còn đó "trái tim yêu" sống đẹp
Vạn cuộc đời được san sẻ tình thân

Rất cao thượng những tấm lòng hào hiệp
Ai khổ đau, họ an ủi đồng hành
Sống là cho tự nhiên niềm vui sống
Góp cho đời tươi lại những mùa xanh...

(20.4.2023)

Lê Minh Quốc

Sau những siêu phẩm "trăm tỉ" như Chị Mười Ba, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy... đạo diễn Võ Thanh Hòa mang đến những câu chuyện đầy tính nhân văn trong các tác phẩm điện ảnh và cách xây dựng bộ phim hay cũng như các dự án sắp tới. Còn nhà văn Anh Khang chia sẻ bí quyết chạm đến cảm xúc của người đọc, thông qua nhiều nhân vật trong sách, đồng thời bộc lộ quan điểm cá nhân của anh về tinh thần Sống đẹp dưới góc nhìn của những người trẻ.

Sống đẹp, trao yêu thương từ những trái tim - Ảnh 5.

Từ phải qua: nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, nghệ sĩ Hòa Hiệp, nhà thơ Lê Minh Quốc và doanh nhân Nguyễn Văn Đại tại buổi giao lưu

Nhật Thịnh

Nhà thơ Lê Minh Quốc khiến người nghe giật mình: "Lâu nay lòng trắc ẩn, tùy lúc tùy nơi còn ngủ quên, giờ là lúc phải đánh thức sự vô tâm, dửng dưng đang nặng nề trong mỗi chúng ta. Dẫu bao thăng trầm, thác ghềnh của một đời người thì tình yêu cái đẹp, sống nghĩa nhân, hào hiệp không bao giờ mất đi. Vì vậy mà với Sống đẹp, theo tôi cuộc thi đang chỉ ra những điểm sáng cho mọi người cùng hướng tới, xua dần bóng tối".

Tổng giải thưởng lên đến 448 triệu đồng

Với chủ đề "Trái tim yêu, bàn tay ấm", cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 là sân chơi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Bằng việc đóng góp những tác phẩm thể hiện thông qua các loại hình như bài viết, ảnh, video... có nội dung tích cực, nhiều cảm xúc cùng cách trình bày hấp dẫn, sinh động phù hợp với các nền tảng khác nhau của Báo Thanh Niên.

Tại lễ phát động, ban tổ chức công bố những điểm chính của cuộc thi, bao gồm thời gian nhận bài bắt đầu từ 21. 4 - 31.10.2023 và một số "sân chơi" mới phong phú, hấp dẫn. Theo đó, ngoài hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, năm nay còn mở rộng thêm hạng mục dự thi gồm ảnh và video trên YouTube.

Cuộc thi Sống đẹp năm nay của Báo Thanh Niên còn đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân, tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ gen Z hiện nay nên có hẳn một hạng mục dự thi do ActionCOACH Việt Nam tài trợ. Sự xuất hiện của các khách mời đang sở hữu tác phẩm nghệ thuật, văn chương, nghệ sĩ trẻ được người trẻ yêu mến cũng giúp chủ đề của cuộc thi lan tỏa một cách mạnh mẽ, tạo sự đồng cảm của giới trẻ.

Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).

Ở hạng mục ảnh, người dự thi có thể gửi những bức ảnh liên quan đến hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc môi trường, đóng góp tích cực cho xã hội hoặc các hành động thực hiện việc tốt hằng ngày của cá nhân hoặc tập thể. Số lượng ảnh tối thiểu là 5, bao gồm tên bộ ảnh, đoạn giới thiệu không quá 300 chữ và chú thích mỗi ảnh.

Hạng mục video trên YouTube là một trong những điểm mới của cuộc thi Sống đẹp lần 3. Phim hoặc câu chuyện điển hình - là sản phẩm truyền thông nguyên bản, do bạn đọc tự xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn nào mà chưa được sự cho phép về mặt sở hữu trí tuệ về hình ảnh, âm thanh, lời thoại… Video sử dụng hình ảnh/chất liệu của chính tác giả tự sản xuất, không sử dụng hình ảnh/chất liệu của các bên khác. Nhân vật, câu chuyện trong video phải là người thật, việc thật và đã được nhân vật hoặc người giám hộ của nhân vật đó cho phép ghi hình.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng. Trong đó, ở hạng mục bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép có 1 giải nhất trị giá 30.000.000 đồng (cùng 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích); hạng mục truyện ngắn có 1 giải nhất trị giá 30.000.000 đồng (cùng 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích); hạng mục ảnh có 1 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng (cùng 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích); hạng mục video có 1 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng (cùng 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích) và rất nhiều giải thưởng phụ khác.

Ban tổ chức còn trao 1 giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về Doanh nhân sống đẹp trị giá 10.000.000 đồng và 1 giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm tập thể/doanh nghiệp trị giá 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 nhân vật tiêu biểu trong các bài viết để vinh danh, mỗi nhân vật được trao tặng 30.000.000 đồng.

Thông tin và thể lệ chi tiết mời bạn đọc xem trên chuyên mục Sống đẹp của thanhnien.vn. Bài, ảnh và video tham gia dự thi, bạn đọc gửi về địa chỉ: songdep2023@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện: Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023).

Quỳnh Trân

Thay mặt cho các thương hiệu liên tục đồng hành cả 3 mùa cho Sống đẹp, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Văn Đại xúc động chia sẻ: "Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là một câu chuyện khắc họa rõ về hoàn cảnh, cuộc đời của từng nhân vật, về những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tập thể mà sâu sắc hơn cả, chính là sự khơi gợi cho những giá trị nhân văn và truyền động lực đến từ các nhân vật trong mỗi câu chuyện. Hơn thế nữa, từ nhiều câu chuyện ý nghĩa, những tấm gương sáng giữa đời thường có nghị lực sống bền bỉ và can trường… sẽ giúp chúng ta biết trân quý cuộc sống hiện tại nhiều hơn, biết yêu thương và cho đi nhiều hơn. Từ đó, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tế bào của xã hội sẽ cùng nhau chung tay lan tỏa những điều tích cực, luôn hành động vì trái tim và vì nhau, góp phần xây dựng và phát triển xã hội thêm giàu mạnh, nhân văn và đầy ắp yêu thương, đó cũng chính là những giá trị cốt lõi mà cuộc thi Sống đẹp muốn truyền gửi thông điệp".

Sống đẹp, trao yêu thương từ những trái tim - Ảnh 6.

Từ phải sang: anh Nguyễn Văn Lưu, nhân vật Sống đẹp mùa 1; nhà văn Anh Khang; đạo diễn Võ Thanh Hòa giao lưu tại Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 3 ảnh:

Nhật Thịnh

'Sống đẹp', trao yêu thương từ những trái tim - Ảnh 8.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.