Sống khổ bên nhà máy thủy điện

13/05/2022 06:31 GMT+7

Nhiều năm qua, thủy điện Đăk Psi 5 (xã Đăk Psi, H.Đăk Hà, Kon Tum) xả lũ gây ngập lụt, ảnh hưởng đến tài sản và sự an toàn của hàng chục hộ dân tại 2 thôn Đăk Wét và Đăk Rơ Wang (xã Đăk Psi).

Năm 2010, gia đình chị Võ Thị Vi (39 tuổi) chuyển đến sinh sống và mở quán tạp hóa tại thôn Đăk Wét. Đến năm 2012, thủy điện Đăk Psi 5 mới bắt đầu vận hành. Trước khi vận hành, đại diện thủy điện này cho rằng việc thủy điện tích, xả nước sẽ không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2013, căn nhà của chị Vi đã nhiều lần phải hứng chịu ngập lụt vì thủy điện xả lũ.

Chị Vi cho hay vào mùa mưa năm 2020, thủy điện xả lũ khiến căn nhà của chị ngập sâu hơn 1,2 m. Toàn bộ hàng hóa chìm trong nước lũ và hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Trước khi xả lũ, thủy điện này không hề thông báo cho người dân. “Cơn bão số 9 năm 2021, thủy điện Đăk Psi 5 tiếp tục xả lũ. Lần này, thủy điện có thông báo cho chúng tôi khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi xả lũ. Nhưng thông báo quá gấp khiến gia đình tôi không kịp trở tay”, chị Vi kể.

Sợ thủy điện xả lũ bất ngờ, gia đình này đã bỏ nhà chuyển đi nơi khác

ĐỨC NHẬT

Theo chị Vi, chỉ sau vài tiếng, nhà chị đã ngập sâu trong nước hơn 2 m, toàn bộ hàng hóa, vật dụng bị nước lũ nhấn chìm. Không thể ở lại nhà, gia đình chị đành “bỏ của chạy lấy người” và di chuyển đến nơi cao hơn. Lũ rút, gia đình chị Vi mới quay về thu dọn hậu quả mà thủy điện gây ra. Nhiều vật dụng, hàng hóa đã trôi theo con nước. Trong đợt lũ này ước tính gia đình chị Vi thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

“Trước đây, khu vực này không bị ngập, nhưng từ khi có thủy điện Đăk Psi 5 thì gần như năm nào cũng ngập. Đến mùa mưa, những hôm mưa lớn, nhà tôi không dám ngủ, vì sợ thủy điện xả lũ chạy không kịp. Trong 2 năm, gia đình tôi bị lũ cuốn đi gần 450 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn không thấy thủy điện hỗ trợ gì. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân quanh đây mong muốn chính quyền sớm có phương án giải quyết dứt điểm vấn đề ngập lụt này để bà con yên tâm sản xuất, làm ăn”, chị Vi nói.

Gia đình chị Y Hoan (33 tuổi) cũng đang khổ sở vì thủy điện xả lũ. Chị Hoan cho hay gia đình chị có vài sào ruộng, mỗi năm thu hoạch được 15 bao lúa. Năm 2021, thủy điện xả lũ đúng mùa lúa trổ đòng. Cuối vụ, gia đình chị chỉ thu hoạch được cả thảy 4 bao lúa.

Không chỉ vậy, nhà ở ngay bên mép nước nên từ khi thủy điện vận hành, gia đình chị Hoan chẳng có đêm nào yên giấc. “Vào mùa mưa, đêm nào gia đình tôi cũng không dám ngủ. Những hôm mưa lớn, cứ khoảng vài tiếng vợ chồng tôi lại thay nhau ra xem mực nước lên đến đâu rồi. Lo nhất là mấy đứa con nhỏ lúc lũ vào mà không biết bơi thì nguy hiểm lắm”, chị Hoan nói.

Theo thông tin từ xã Đăk Psi, từ tháng 9.2020, với hai cơn bão số 6 và số 9, nhiều diện tích cây trồng của người dân canh tác xung quanh lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 đã bị ngập lụt. Sau đó, chính quyền địa phương tiến hành thống kê, đo đạc thiệt hại. Đến nay, đã xác định được có 62 hộ dân quanh lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chủ đầu tư thủy điện Đăk Psi 5 là Công ty CP Đức Thành Gia Lai mới tiến hành chi trả cho 13 hộ dân, nhưng chỉ có 7 hộ dân đồng ý với mức chi trả hỗ trợ.

Ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND H.Đăk Hà, cho biết về vấn đề này huyện đã nhiều lần phối hợp cùng các sở, ban ngành của tỉnh tổ chức làm việc với thủy điện Đăk Psi 5 để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên thủy điện này viện ra nhiều lý do và lần lữa trong việc đền bù. Theo ông Tiến, sắp tới huyện sẽ mời đại diện thủy điện Đăk Psi 5 và các hộ dân đến làm việc trực tiếp để giải quyết thấu đáo vụ việc. “UBND huyện rất quan tâm vấn đề này và đã có nhiều buổi làm việc với các chủ đầu tư của các thủy điện, trong đó có thủy điện Đăk Psi 5 và yêu cầu họ sớm có phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân để người dân an tâm sản xuất, làm ăn. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Công ty CP Đức Thành Gia Lai tiến hành thống kê thiệt hại và đền bù hợp lý, không để người dân bị thiệt thòi”, ông Tiến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.