Sony đối mặt án phạt 7,9 tỉ USD vì 'ăn' hoa hồng trò chơi quá cao

25/11/2023 09:09 GMT+7

Sony - công ty sản xuất PlayStation 5 đã vướng vào vụ kiện với cáo buộc thu phí hoa hồng quá cao.

Theo Kotaku, vào năm ngoái, đã có một đơn kiện cáo buộc Sony lợi dụng sự độc quyền trên nền tảng trò chơi PlayStation Store của họ để thu phí hoa hồng quá cao. Tòa án London (Anh) hiện đã cho phép vụ kiện này được tiếp tục và phía nhà sản xuất PlayStation 5 đang nỗ lực phản đối quyết định, vì điều này có thể dẫn đến khoản bồi thường lên tới 7,9 tỉ USD cho người chơi ở Vương quốc Anh nếu vụ kiện thành công.

Sony đối mặt án phạt 7,9 tỉ USD vì 'ăn' hoa hồng trò chơi quá cao - Ảnh 1.

Sony bị kiện vì thu phí hoa hồng cao trên cửa hàng PlayStation Store

AFP

Vụ việc bắt đầu vào tháng 8.2022, khi đơn kiện của một người có tên Alex Neill được đệ trình, với tuyên bố rằng các hành vi phản cạnh tranh của Sony đã cho phép hãng này tính phí hoa hồng 30% đối với toàn bộ doanh số bán hàng trên cửa hàng PlayStation Store, một con số được cho là quá cao. Sony đã cố gắng bác bỏ vụ kiện, nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên bố rằng Sony đã "không chứng minh được những khiếu nại có trong đơn kiện là điều vô căn cứ".

Hiện tại, vụ kiện đang được tiếp diễn với những tranh luận của hai bên. Rõ ràng, Sony không bị cáo buộc làm điều mờ ám, chẳng hạn như bí mật thao túng giá cả. Vấn đề mà vụ kiện đang gặp phải cũng giống như điều mà mọi nền tảng chơi game hiện đại đang làm: tính phí hoa hồng cùng với việc ngăn cản sức cạnh tranh. Vụ kiện tuyên bố rằng việc không cho phép các bên thứ ba bán hàng trên PlayStation Store sẽ hạn chế sự cạnh tranh và bán trò chơi với giá cao cho người chơi.

Sự việc này khá tương đồng với vụ kiện Epic và Apple và phiên tòa xét xử Epic và Google hiện tại ở Mỹ. Công ty tạo ra game Fortnite đang cáo buộc cửa hàng App Store và Google Play tính phí hoa hồng ‘cắt cổ’ đối với những người đang kinh doanh nội dung trên các nền tảng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.