Những ngày cận năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa tại TP.HCM tăng cao. Nhiều thời điểm, tại các cửa hàng sách xuất hiện cảnh đông người xếp hàng dài. Tình trạng "sốt" sách giáo khoa khiến một số phụ huynh phải đi lại nhiều lần nhưng vẫn chưa mua đủ bộ sách mong muốn.
Liên quan tình hình cung ứng sách giáo khoa, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn chiều 27.8, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng sách giáo khoa; đồng thời đôn đốc các cơ sở giáo dục triển khai để bảo đảm học sinh có đủ sách trước năm học mới.

Nhà sách đông kín phụ huynh, học sinh đi tìm mua sách giáo khoa
ẢNH: NHẬT THỊNH
Qua theo dõi một số thông tin được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp trên phương tiện truyền thông ngày 26.8, sở cho rằng một số nội dung chưa phản ánh đầy đủ quá trình triển khai chính sách của thành phố.
Theo sở, điều này có thể dẫn đến cách hiểu việc các cơ sở giáo dục tạm thời chưa đặt mua sách trong thời gian chờ phương án thực hiện chính sách hoặc một số trường chưa gửi đơn đặt hàng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó mua, thiếu sách giáo khoa cục bộ trên thị trường.
Đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa
Năm học 2026 - 2027 là năm đầu TP.HCM triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định 271/2026 của Chính phủ và Kế hoạch 446 của UBND TP.HCM, trên cơ sở nhu cầu mượn thực tế của phụ huynh, học sinh.

Họp báo kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 27.8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Từ ngày 14.7, sở đã khảo sát nhu cầu mượn sách. Các trường sau đó rà soát nguồn sách tại thư viện, xác định danh mục, số lượng cần trang bị mới hoặc bổ sung.
Theo sở, tiến độ đăng ký, đặt mua sách của các trường cần được nhìn nhận trong tổng thể quá trình triển khai chính sách, dựa trên nhu cầu thực tế và nguồn sách có thể tái sử dụng, nhằm tránh mua trùng, mua dư.
Đáng chú ý, theo thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp cho báo chí được sở dẫn lại, tính đến ngày 24.8, riêng TP.HCM đã được cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu là 25,1 triệu bản. Nhà xuất bản khẳng định xét về tổng sản lượng, không có sự thiếu hụt nguồn cung sách giáo khoa.
Từ số liệu này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho rằng vấn đề cần tập trung hiện nay là cơ cấu từng đầu sách, việc điều phối và tổ chức phân phối, để nguồn sách đã chuẩn bị đến đúng nơi, đúng thời điểm có nhu cầu, nhất là những ngày trước năm học mới.
Sở cũng nhấn mạnh chính sách miễn phí sách giáo khoa không làm thay đổi nhu cầu sách phục vụ học tập. Dù sách do ngân sách mua để cho học sinh mượn hay phụ huynh tự trang bị, học sinh vẫn cần sách theo chương trình; thay đổi chủ yếu nằm ở phương thức tổ chức thực hiện và nguồn chi trả.
"Chưa đặt hàng" không đồng nghĩa học sinh thiếu sách
Về số liệu các cơ sở giáo dục chưa đặt hàng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết qua rà soát, đến nay đa số đã đặt hàng hoặc có phương án bảo đảm sách cho học sinh. Một số đơn vị trong danh sách đã được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập và không còn tồn tại độc lập.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin tại cuộc họp
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Các trường hợp còn lại có nhiều tình huống như phụ huynh đã tự trang bị sách, trường đang chốt nhu cầu thực tế, sử dụng sách hiện có tại thư viện, mua bổ sung đầu sách còn thiếu hoặc đang hoàn tất thủ tục đặt hàng.
Do đó, theo sở, số liệu "chưa đặt hàng" tại một thời điểm chủ yếu phản ánh trạng thái giao dịch với đơn vị cung ứng, không đồng nghĩa với việc học sinh đang thiếu sách giáo khoa.
Để bảo đảm sách trước năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung điều phối, bổ sung kịp thời những đầu sách còn thiếu tại từng địa bàn; tăng cường cung ứng trực tiếp thông qua phối hợp với các cơ sở giáo dục và hệ thống phát hành.
Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu nguồn sách cần được chủ động điều phối từ nơi còn nguồn đến nơi có nhu cầu, bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục trước ngày 30.8.2026.
Bình luận (0)